Bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.
Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Khánh và An. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN).

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Khánh và An. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN).

Ngày 10/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt, tạm giam đối với ba đối tượng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng này là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.

Các đối tượng bị bắt tạm giam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên gồm Lê Thanh An (sinh năm 1965, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương), Hoàng Xuân Khánh (sinh năm 1989, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa) và Nguyễn Hoàng Đạt (sinh năm 1995, trú tại phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên), hiện đang bỏ trốn.

Ngoài ra, đối tượng Dương Văn Hậu, (sinh năm 1995, trú tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công) bị Cơ quan an ninh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn năm 2015 đến 2017, những đối tượng trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Các đối tượng tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán Rik - là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc và hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch qua các đối tượng trên ước tính khoảng 22 tỷ đồng. Các đối tượng thu lời bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan