Behomes khởi công villa Nga Sơn ở xã Nga Sơn (Thanh Hoá)

Behomes khởi công villa Nga Sơn ở xã Nga Sơn (Thanh Hoá)

Behomes ra mắt chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng bằng sở hữu chung

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Behomes tung sản phẩm mới là chuỗi villa nghỉ dưỡng trải dài khắp cả nước bằng hình thức sở hữu chung khá mới mẻ ở Việt Nam.

Doanh nghiệp vừa khởi công xây dựng hai căn biệt thự đầu tiên trong chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng tại xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá), mang tên là Behomes Villa Nga Sơn.

Với mục đích chia sẻ thành công, chia sẻ lợi ích với đối tác và khách hàng, Behomes cho biết, sẽ xây dựng chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam với quy mô nhỏ và vừa, cùng đầy đủ các công năng và tiện ích hiện đại, thiết kế thân thiện với môi trường.

Với mô hình này, các nhà đầu tư có thể góp vốn từ 100 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng cùng mua chung bất động sản để cho thuê dịch vụ nghỉ dưỡng. Behomes cũng cung cấp dịch vụ môi giới, chuyển nhượng giúp nhà đầu tư mua bán tài sản đầu tư dễ dàng, minh bạch.

Ông Đoàn Đức Mạnh, Chủ tịch HĐQT Behomes cho biết, nhà đầu tư có ba lợi ích khi đầu tư loại hình sở hữu chung bất động sản này: Được sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng tương ứng với phần giá trị vốn góp, được chia sẻ lợi nhuận do kinh doanh dịch vụ mang lại, được tặng các suất nghỉ dưỡng để sử dụng cho bản thân và gia đình, người thân.

Được biết, dự án nói trên có quy mô 70 căn biệt thự trải dài khắp cả nước, được xây dựng và phát triển trong hai năm 2022 và 2023.

Để vận hành chuỗi nghỉ dưỡng này, Behomes hợp tác với Công ty cổ phần Bestay, đơn vị quản lý vận hành bất động sản nghỉ dưỡng bằng công nghệ nhằm giúp các biệt thự trong hệ thống được quản lý một cách chuyên nghiệp, khoa học và thuận tiện, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, đặt phòng và thanh toán tiện lợi.

Mục đích của hình thức hợp tác này, theo bà Đinh Thị Lựu, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Bestay, là giúp tối ưu hoá quyền lợi của đầu tư trong việc tạo ra hiệu quả đầu tư từ tài sản sở hữu của mình.

Nói về tiềm năng của ví trí khai thác bất động sản nghỉ dưỡng này, đại diện công ty cho biết, với mỗi vị trí địa lý khác nhau, Behomes sẽ xây dựng và phát triển các căn biệt thự với những đặc trưng nổi bật của địa phương nhằm đề cao giá trị văn hoá tại nơi đó.

Tại công trình đầu tiên của chuỗi Behomes Villa Nga Sơn, đặc trưng của địa phương sẽ là làng nghề trồng cói, truyền thuyết Mai An Tiêm và đường bờ biển Nga Sơn với hải sản vùng miền tuyệt ngon như gỏi cá nhệch, mực xôi, cháo vẹm… Toàn bộ kiến trúc công trình sẽ được lấy ý tưởng từ thân cói và những bông hoa cói mộc mạc, đậm nét văn hoá địa phương Nga Sơn.

Ông Đoàn Đức Mạnh chia sẻ thêm, bất động sản nội đô đã bắt đầu bão hoà, làn sóng đầu tư bất động sản sẽ có xu hướng dịch chuyển về những vùng đất mới ven đô tiềm năng như Hoà Bình, Bắc Giang, Vĩnh phúc, Thanh Hoá… do những vùng này hội tụ đủ các lợi thế về vị trí, quy hoạch hạ tầng, quỹ đất rộng rãi, chính sách thu hút đầu tư cởi mở…

“Đây chính là lý do Behomes chọn Nga Sơn (Thanh Hoá) để khởi đầu cho chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng của mình. Cộng với bề dày văn hoá đã đi vào thi ca sử sách “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/ Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”, chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ thành công trong tương lai, mang lại nguồn thu cho địa phương và lợi ích cho cả Behomes lẫn nhà đầu tư".

Tin bài liên quan