Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng từng làm Hiệu trưởng trường chuyên, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo...
Ông Trương Quang Nghĩa (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vĩnh.

Ông Trương Quang Nghĩa (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vĩnh.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức công bố quyết định điều động và phân công ông Nguyễn Đình Vĩnh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định điều động và phân công ông Nguyễn Đình Vĩnh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh sinh năm 1975, quê quán ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Năm 2010, ông Vĩnh làm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; năm 2012 là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng kiêm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tháng 9/2015, ông Nguyễn Đình Vĩnh được điều động về làm Phó Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, đến tháng 12/2015 được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo này.

Tháng 3/2016, ông Nguyễn Đình Vĩnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP Đà Nẵng. Ngày 18/1/2019, ông Vĩnh được điều động và phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ngày 25/7, Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đã bầu bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin bài liên quan