Big-Trends: Giai đoạn khó khăn sẽ trôi qua

Big-Trends: Giai đoạn khó khăn sẽ trôi qua

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Diễn biến đáng thất vọng của thị trường chứng khoán tuần qua đã khiến nhiều người nghĩ đến những kịch bản tiêu cực – VN-Index đã giảm dưới 1.080 – 1.100 điểm về luôn các mốc hỗ trợ phía dưới 1.040 – 1.050 điểm.

Nỗi lo lắng càng gia tăng khi một số nhận định tiêu cực đang cho rằng thị trường vẫn có thể giảm về mốc 1.000 điểm hoặc có thể giảm sâu hơn khi mà quá nhiều cổ phiếu lớn đang giảm mạnh với nhiều lý do khác nhau kể từ những thông tin giảm giá của nhóm cổ phiếu V như VIC, VHM hay VRE rồi đến các cổ phiếu lớn khác như SAB, MSN…

Chúng ta sẽ khó tìm ra một lý do hay nguyên nhân nghiêm trọng nào để có thể hình dung ra việc thị trường sẽ giảm sâu và liên tục giảm về các mốc hỗ trợ bên dưới như các ngưỡng 1.050 – 1.030 – 1.000 điểm.

Nếu không có những thông tin quá bất lợi đến từ nền kinh tế hay một cú sốc nào đáng kể hay sự kiện địa chính trị, sự kiện “thiên nga đen” thì có lẽ đó là yếu tố tâm lý, dòng tiền đang tham gia khá thận trọng hoặc chí ít không quá “hào hứng” trên TTCK hiện nay.

Mua cổ phiếu vì lý do thông tin như hạ lãi suất, triển vọng kinh tế hay chưa mua vội vì có thể thị trường vẫn chưa tìm ra được điểm cân bằng, thị trường vẫn cần giảm thêm khi chiết khấu của các phiên giảm điểm chưa đủ lớn để kích hoạt dòng tiền “bắt đáy” quay lại.

Mọi dự báo diễn biến ngắn hạn của thị trường đều chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn ít giá trị dưới quan điểm và góc nhìn của hoạt động đầu tư.

TTCK nói chung và các nhóm cổ phiếu thuộc nhiều lĩnh vực, các cổ phiếu đơn lẻ vẫn có những khác biệt mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Thị trường vẫn sẽ tăng và điều chỉnh lên xuống hoặc về các mốc điểm sâu trong nhiều giai đoạn nhưng không phải các cổ phiếu niêm yết đều có diễn biến giống như vậy. Mỗi ngành nghề, cổ phiếu đặc thù có những biến động giá lên xuống khác nhau, triển vọng, kỳ vọng, giá trị nội tại mỗi doanh nghiệp sẽ do đám đông và các nhà đầu tư đánh giá.

Có thể có những hành động cảm tính và có những hoạt động mua bán cổ phiếu có tính toán cẩn thận, có những quan điểm mua vào nắm giữ, có những hoạt động chỉ thuần túy giao dịch ngắn hạn. Các cổ phiếu “triển vọng” vẫn sẽ là các cổ phiếu được dòng tiền tham gia ổn định và với niềm tin mua vào hơn với lực cầu mua lên tốt hơn.

VN-Index đã tạm đứng tại ngưỡng hỗ trợ 1.040 – 1.050 điểm trước khi phục hồi về mốc 1.060 điểm phiên giao dịch cuối tuần trước là tín hiệu mà các nhà đầu tư đang lo lắng tạm yên tâm.

Thị trường vẫn còn quá sớm để nói là tạo đáy và đi lên ngay nhưng đà giảm điểm mạnh thế nào cũng sẽ phải phục hồi ở các mốc hỗ trợ quan trọng với ngưỡng phục hồi có thể tính đến dao động 1.060 – 1.080 điểm trong tuần tới.

Cho dù việc nắm giữ cổ phiếu triển vọng thế nào hay đang bị lỗ trạng thái trong kịch bản tồi tệ hơn là VN-Index giảm về khu vực 1.000 – 1.030 điểm cho dù rất khó xảy ra thì việc chỉ nắm giữ cổ phiếu được chọn kỹ với tỷ trọng kiểm soát sẽ luôn giúp các nhà đầu tư có trạng thái và mức đầu tư an toàn.

Thị trường cũng sẽ không giảm quá sâu và luôn sẽ chững lại rồi phục hồi trở lại – mốc 1.140 – 1.050 điểm rất có thể là mức giảm sâu nhất đợt này hoặc có giảm thêm về khu vực 1.000 – 1.030 điểm cũng không quá quan trọng nữa bởi biến động giảm điểm của nhóm cổ phiếu VHM, MSN… hiện nay cũng có thể khiến dòng tiền, tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Nhà đầu tư cũng không nên quá sợ hãi mà bán tháo bằng mọi giá mà hãy kiểm soát số cổ phiếu mà mình đã mua và quản trị an toàn dòng tiền giải ngân. Giai đoạn khó khăn sẽ trôi qua – các cổ phiếu, các nhóm ngành triển vọng như tài chính, năng lượng, công nghệ, xây dựng, thép… sẽ phục hồi.

Đôi khi một cách khá thực tế trên thị trường chứng khoán đó là tiền đơn giản chảy từ những người nóng vội, kém kiên trì nhất sang những người thận trọng, kiên định với sự kiên nhất cao độ.

Thị trường có điều chỉnh và cũng sẽ lại quay lên – hãy nhìn vào tương lai và hướng tới những cơ hội đầu tư tốt nhất.

Tin bài liên quan