Big_Trends: Giây phút cao trào của bữa tiệc chứng khoán vẫn còn chưa tới…

Big_Trends: Giây phút cao trào của bữa tiệc chứng khoán vẫn còn chưa tới…

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Diễn biến thị trường trong tháng 1 đang diễn ra khá suôn sẻ và nhà đầu tư cũng sẽ không muộn để tham gia bữa tiệc chứng khoán khi giai đoạn cao trào vẫn chưa diễn ra.

Món quà tháng Giêng đã đến để dành tặng cho các nhà đầu tư trên TTCK khi chỉ số VN-Index đang liên tục bứt phá vượt lên trên kháng cự 1.180 điểm – Mốc điểm số mà mọi người đều mong chờ nếu chỉ nhìn lại hơn 1 tháng giao dịch vào thời điểm giữa tháng 12/2023.

Hiệu ứng tháng Giêng vẫn luôn đề cập về kịch bản dòng tiền sẽ tham gia tích cực vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hơn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa thực sự đúng với bối cảnh mà dòng tiền tập trung quá bất ngờ và quá mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhóm cổ phiếu mà chúng ta mới trao đổi mấy tháng trước đây về khả năng khó có những đột biến lớn về giá.

Mọi đánh giá nhận định về tỷ lệ nợ xấu gia tăng, diễn biến “nặng mông” của nhóm cổ phiếu “Vua”, sự ưa thích của các nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ là cơ sở cho nhiều nhà đầu tư không đánh giá cao các cổ phiếu này.

Tuy nhiên, ngay khi thị trường giảm về vùng hỗ trợ mạnh 1.020 - 1.025 và mới đây gần 1 tháng khi VN-Index điều chỉnh về khu vực 1.080 - 1.085 điểm, thì đó là thời điểm mà thị trường cần một nhóm cổ phiếu ngành nào đó đủ lớn, đủ dẫn dắt, đủ hỗ trợ chỉ số - các cổ phiếu chứng khoán cũng được kỳ vọng khá nhiều khi diễn biến giá tích lũy tốt đã không đón nhận được dòng tiền lớn và thay vào đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhiều cổ phiếu như ACB, BID, VCB, MBB, CTG… đã có những phiên tăng giá tốt với thanh khoản thực sự ấn tượng.

Nhóm VN30 giao dịch khởi sắc và diễn biến tốt hơn so với chỉ số VN-Index. Nếu các cổ phiếu lớn, trong đó phần đông là các cổ phiếu ngân hàng vẫn đang có xu hướng tăng giá và dòng tiền lớn vẫn chưa có dấu hiệu rút ra, thì khả năng chỉ số VN-Index/VN30 vẫn chưa thể giảm ngay, mà hoàn toàn có thể tiếp tục tăng điểm vượt qua mốc 1.180 hướng lên khu vực kháng cự mạnh 1.200 điểm. Điều bất thường mà nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thể hiểu đó là quy mô vốn hóa thị trường đã tăng lên rất nhiều so với nhiều năm trước đây nhưng chỉ số VN-Index vẫn đang đứng dưới mốc 1.200 điểm thấp hơn giai đoạn đầu năm 2007, 2018, 2022… trong khi các chỉ số chứng khoán thế giới đã hồi phục mạnh mẽ trong năm 2023 vừa qua. Chỉ số DJ Mỹ thì vượt đỉnh của mọi thời đại trong khi TTCK vẫn hồi phục từ vùng điểm thấp.

Tất nhiên, khá khập khiễng nếu so sánh TTCK của các nước phát triển so với TTCK Việt Nam, nhưng điều chắc chắn mà chúng ta đã từng kiểm chứng từ lý thuyết đến tình hình thực tế đã và đang diễn ra, đó là diễn biến đồng pha của các chỉ số chứng khoán. Điều này ám chỉ rằng TTCK thường vận động cùng tăng hoặc cùng giảm trong các pha tăng giảm tuân theo chu kỳ của thị trường. TTCK vẫn vận động đi lên trong dài hạn và VN-Index sớm muộn gì cũng vẫn sẽ chinh phục điểm cao 1.200 - 1.250 - 1.300 và xa hơn đó vẫn là 1.500 - 2.000 điểm trong vài năm tới là điều mà các nhà đầu tư sẽ không thấy đó là quá bất ngờ.

Chỉ qua đó mà chúng ta cũng sẽ phải có thêm niềm tin để chuẩn bị cho những kế hoạch đầu tư và tích lũy dài hơi hơn chứ không chỉ kỳ vọng vào một năm 2024 hồi phục tăng điểm tích cực hơn so với năm 2023 vừa qua.

VN-Index có thể hướng lên điểm cao 1.200 điểm trong tuần tới cho dù có thể rung lắc hay điều chỉnh thế nào. Dòng cổ phiếu ngân hàng có thể diễn biến tiếp tục tích cực ấn tượng trong 1-2 tuần tới, trước khi chuyển giao vai trò dẫn dắt cho các nhóm cổ phiếu khác như nhóm cổ phiếu chứng khoán, hóa chất, thép, dầu khí, tài nguyên cơ bản, xây dựng và vật liệu.

Dòng tiền thông minh cũng sẽ sớm tìm đến những địa chỉ trú ẩn ở các cổ phiếu tiềm năng phù hợp vào từng thời điểm có những thông tin hỗ trợ - thiên thời địa lợi chưa kể những cổ phiếu riêng lẻ cũng có thể có diễn biến tăng giá ấn tượng hơn và được quan tâm hơn.

Có thể ngay lúc này là các cổ phiếu ngân hàng, có thể sau đó là các cổ phiếu khác, nhưng rõ ràng diễn biến thị trường trong tháng 1 đang diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Nhà đầu tư cũng sẽ không muộn để tham gia bữa tiệc chứng khoán khi giai đoạn cao trào vẫn chưa diễn ra. Biết mình biết ta và vui chơi, hưởng thụ có điểm dừng vẫn sẽ đôi khi vẫn được thông báo cụ thể chi tiết với các nhà đầu tư. Giây phút cao trào của bữa tiệc chứng khoán vẫn còn chưa tới…

Tin bài liên quan