Big_trends: Những cơ hội hấp dẫn còn ở phía trước

Big_trends: Những cơ hội hấp dẫn còn ở phía trước

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bất chấp những nỗi lo sợ về khả năng điều chỉnh sâu của thị trường, nỗi lo về việc hút ròng 150 nghìn tỷ đồng của NHNN, nỗi lo từ “thượng tầng” – mẫu hình “2 đỉnh” – một mẫu hình giảm giá kinh điển với tên gọi mĩ miều đã không xảy ra.

VN-Index đã nhanh chóng bật tăng khi chỉ giảm về khu vực 1.235 – 1.240 điểm trong tuần trước khi chính thức “break “ hướng lên mốc điểm 1.280 điểm.

Sự lo lắng “thái quá” không phải không có lý khi so sánh với bối cảnh biến động tỷ giá của năm ngoái cũng đã phần nào được coi là nguyên nhân khiến TTCK vào pha điều chỉnh sâu. Rủi ro địa chính trị hay những bất ổn nội tại trong nước mới đây cũng có thể khiến giới đầu tư có thể dễ dàng tin ngay vào kịch bản “gây sốc”, nhất là khi chứng kiến phiên giảm mạnh thứ 2 tuần vừa qua.

Một bộ phận nhà đầu tư bán cổ phiếu trong hoảng sợ, một số khác cũng đã không dám mua ngay cả khi thị trường giảm về mức hỗ trợ mạnh 1.235 điểm +. Ngay tại thời điểm đầu tuần có lẽ số lượng cổ phiếu bán mạnh đã dễ dàng hấp thụ bởi lượng cầu mua lên cũng không phải là ít. Vậy ai đã mua mạnh ở phiên điều chỉnh đầu tuần?

Thanh khoản toàn thị trường gia tăng, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lên tiếng đúng lúc và bất ngờ hơn cả thị trường đã quay trở lại và vượt qua mốc điểm 1.280 điểm cao hơn vùng đỉnh của thị trường trong năm 2023.

Nhiều cổ phiếu vượt đỉnh mới, nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng tốt hơn thậm chí vượt đỉnh tăng giá kể từ năm ngoái. Điều này thể hiện số lượng nhà đầu tư đang tin tưởng hơn vào thị trường tăng vọt, số đông đang tin vào kịch bản khả quan kinh tế vĩ mô và TTCK trong năm 2024.

Nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm các cổ phiếu chứng khoán và các cổ phiếu ngân hàng thể hiện tín hiệu tích cực nhiều nhất và sau đó là nhóm cổ phiếu bất động sản – tín hiệu tốt ở đây không đề cập đến việc tăng mạnh của một số cổ phiếu riêng lẻ mà đề cập đến đà tăng của các cổ phiếu của cả nhóm ngành, điều này không hề xuất hiện ở các cổ phiếu như hóa chất, công nghệ, bán lẻ hay dầu khí.

Diễn biến phân hóa mạnh ở các nhóm cổ phiếu chủ chốt với thanh khoản tăng vọt như chúng ta chứng kiến ở nhóm cổ phiếu “VUA” nhưng lại thấy một số cổ phiếu đặc biệt tăng tốt hơn ở các nhóm cổ phiếu khác – nhóm cổ phiếu phi tài chính.

TTCK một lần nữa lại khẳng định, có thể có những lý do để giải thích rằng TTCK đang tăng/giảm, nhưng đôi khi các nhà đầu tư cũng không cần quá quan tâm đến việc đi tìm hiểu tại sao thị trường lại diễn biến tốt như vậy.

Sẽ mất thời gian hoặc bị sao nhãng bởi chúng ta chỉ cần quan tâm đến một số thông tin, yếu tố, nguyên nhân cốt lõi – đó là điều gì đang khiến xu hướng TTCK vận động tốt trong năm nay.

Một khi xu hướng uptrend được xác nhận thì việc tự tin “xuống tiền” giao dịch tập trung và kiên định sẽ mang lại hiệu quả tốt cho các nhà đầu tư. Việc chớm vượt mốc 1.280 điểm của TTCK cũng chỉ ở bước khởi đầu.

Những cơ hội đầu tư hay, hấp dẫn và nhiều tiềm năng cũng như điểm cao mới của VN-Index hay ở nhiều cổ phiếu vẫn còn trước mặt. Chúng ta còn 9 tháng 10 ngày để tiếp tục chờ đợi và hy vọng một hiệu quả đầu tư tốt trong năm.

Tin bài liên quan