Big_Trends: Thị trường đang “tích lũy tích cực”

Big_Trends: Thị trường đang “tích lũy tích cực”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường đã có những diễn biến tích cực hơn khi nhiều cổ phiếu lớn nhóm VN30, nhóm cơ bản như dược phẩm, ngân hàng, dầu khí, bất động sản… tăng giá. 

Điều này đã phản ánh kịch bản giảm sâu sẽ khó xảy ra và việc hồi phục hướng lên 1.080 – 1.100 điểm giai đoạn tới dường như dễ xảy ra hơn.

Khủng hoảng trần nợ của chính phủ Mỹ đã tạm lắng xuống trong khi đã có những tín hiệu tích cực hơn khi FED nhiều khả năng sẽ không tăng lãi suất trong kỳ họp tới. TTCK Mỹ cũng có những phiên hồi phục tốt đi kèm với thông điệp báo cáo doanh thu vượt dự báo của nhiều doanh nghiệp niêm yết đã củng cố niềm tin nhà đầu tư toàn cầu nói chung và nhà đầu tư Mỹ nói riêng.

Hiện tượng Sell in May đã lại nhường chỗ cho hiệu ứng Buy In May khi nhà đầu tư đã quan tâm đến việc mua cổ phiếu không chỉ trên TTCK thế giới mà cả trên TTCK Việt Nam.

Đã có nhiều cổ phiếu tăng giá tốt trong tuần giao dịch vừa qua, trong đó có thể kể đến một số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và dầu khí. Ngay cả thị trường chung không có diễn biến gì quá tích cực thì vô số các cổ phiếu riêng lẻ đã mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội sinh lời tốt 5 – 7 – 12% và hơn trong khoảng thời gian ngắn.

Cho dù vẫn có những nhà đầu tư lo ngại về “cú sụt giảm” tưởng tượng để đưa ra lý do đứng ngoài thị trường thì họ đã bắt đầu cảm thấy “hối tiếc” thì hành động bảo thủ của mình. Chưa kể đến việc họ lại chỉ nhắm vào một số cổ phiếu bất động sản, ngân hàng hay chứng khoán nào đó mà thực tế việc tăng giá lại đến từ một vài cổ phiếu riêng lẻ khác như cổ phiếu dệt may, dầu khí, điện, dược phẩm.

Nhìn dài hơi hơn thì mặt bằng nhiều cổ phiếu định giá thấp hơn giá trị sổ sách vẫn còn khá nhiều phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của hầu hết các nhà đầu tư không chuyên – dưới góc độ ngắn hạn thì lại chỉ có 1 phần các cổ phiếu có diễn biến tăng giá dễ được nhìn thấy có thể mang lại cơ hội sinh lời cho 1 bộ phận nhà đầu tư theo sát thị trường.

Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng về khả năng phục hồi giai đoạn tới của thị trường và kỳ vọng thị trường sẽ phải dao động trong xu hướng tăng lên khu vực 1.100 – 1.150 hoặc thậm chí 1.200 điểm và hơn nữa như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư hiện nay.

Tuy nhiên, việc tăng giá không ít các cổ phiếu hiện nay cũng đã đủ mà có thể làm cho các nhà đầu tư hài lòng và chí ít họ có thể tự tin hơn vào xu hướng thị trường sắp tới khi các cổ phiếu cơ bản có giao dịch sôi động, thanh khoản của thị trường đã có phần được cải thiện.

Cuối cùng, cho dù thị trường có thể vẫn đang “tích lũy tích cực” trong nghi ngờ và cổ phiếu nào đó đang tăng giá hay đi ngang để chuẩn bị tăng giá trong giai đoạn tới thì hiệu quả vẫn là điều mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn quan tâm.

Có lẽ các nhà đầu tư bình thường chỉ mong muốn hòa hoặc không mất tiền thì nên suy nghĩ và nhìn thị trường ở một góc nhìn khác đó là đầu tư thế nào mà không quá mất công sức theo dõi bảng giá mà có hiệu quả trong dài hạn.

Đầu tư không chỉ đòi hỏi nhà đầu tư hiểu rõ cổ phiếu mình định mua mà còn đòi hỏi họ phải đánh giá kỹ các cổ phiếu, các doanh nghiệp mà họ quan tâm.

Đánh giá cơ bản doanh nghiệp càng thận trọng và kỹ lưỡng bao nhiêu thì khả năng gặp sự cố hoặc rủi ro khi tham gia trên thị trường lại được giảm bớt.

Giai đoạn mà các nhà đầu tư vẫn tiếp tục tìm kiếm các cổ phiếu để tích lũy, mua vào và cơ hội giao dịch ngắn hạn vẫn có thể được nắm bắt để có hiệu quả sinh lời tối ưu.

Tin bài liên quan