Big_Trends: Thị trường vẫn còn nhiều cơ hội để đầu tư

Big_Trends: Thị trường vẫn còn nhiều cơ hội để đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trạng thái bi quan cùng cực của nhà đầu tư cũng đã chuyển thành hành động bán bằng mọi giá trước khi kỳ nghỉ lẽ 10/03 Âm Lịch bắt đầu.

Kể từ lâu lắm rồi thị trường chứng khoán mới lại có những sự kiện tốt để thanh lọc, nhằm hướng tới sự phát triển hiện đại và trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, những sự cố mang tên “Tân Hoàng Minh” và FLC hay các tin đồn mới đây chỉ là những sự kiện “thường niên” hay xảy ra hàng năm trên thị trường chứng khoán nếu trí nhớ của nhà đầu tư quá ngắn để không thể quên đi những sự kiện “Bầu Kiên”, DVD, PVA, KSA, CDO… và VN-Index cũng vẫn đã leo lên vùng đỉnh cao 1.520 - 1.530 trong quý I/2022.

Thông tin tiêu cực lan tràn, thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh cũng là lúc các nhà đầu tư cần trấn tĩnh và đánh giá lại cẩn trọng các dữ liệu diễn biến thị trường chung và các cổ phiếu đang nắm giữ.

Trong trạng thái tranh tối tranh sáng chính là lúc nhà đầu tư dễ hành động “bồng bột” đi kèm việc mua bán “loạn xạ” - những nơi gửi gắm niềm tin thì đang hô hào các nhà đầu tư mua bán và nhà đầu tư hành động như một cái máy mà không có thời gian để đánh giá cổ phiếu nào nên giữ, cổ phiếu nào nên bán. Những lúc này, niềm tin vào triển vọng doanh nghiệp, vào những cơ hội mà mình đánh giá kỹ lưỡng thận trọng cần phải được chắt chiu và gìn giữ trên hết. Ý nghĩa của việc đầu tư nghiêm túc lại được đề cao trong bối cảnh việc mua bán nắm giữ cổ phiếu không kéo dài quá 2 tuần.

Đã từng có câu nói nhiều ý nghĩa đó là “trên thị trường chứng khoán, khi trào lưu mua bán cổ phiếu ngắn hạn, sự màu mè của sự đầu cơ cổ phiếu được đánh giá cao, thì người ta quên đi những chuẩn mực, phẩm chất của hoạt động đầu tư”. Hơn hết tại thời điểm này, các nhà đầu tư hãy quay về với phương châm đầu tư thực sự khi chỉ việc kiên trì nắm giữ các cổ phiếu tiềm năng mới có thể hứa hẹn mang lại lợi nhuận kỳ vọng thỏa đáng và hạn chế những rủi ro.

Thị trường chứng khoán đã có 2 phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần qua khi giảm về vùng hỗ trợ mạnh 1.480 - 1.485 điểm. Cơ hội mong manh của thị trường đứng trước sự hồi phục - niềm tin và hy vọng của nhà đầu tư về cửa Uptrend hướng lên mốc 1.600 điểm trong tháng 4 đang đứng trước thử thách lớn.

Niềm tin, kỳ vọng đôi khi đi kèm sự kiên định cũng chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn cả, đó là nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu gì với những cơ sở dữ liệu phân tích kỹ lưỡng thế nào. Thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh, nhưng nhiều cổ phiếu không điều chỉnh mấy hoặc tăng giá. Thị trường chứng khoán sau cùng cũng sẽ lại tăng điểm thì những cổ phiếu triển vọng nhất lại có cơ hội tăng giá mạnh hơn so với thị trường chung.

Các cổ phiếu DGC, HAH, DHC, FRT, PET, HUT, VHC, FMC… cũng đã có lúc điều chỉnh mạnh, nhưng sau đó lại quay trở lại vượt đỉnh. Yếu tố chuyển biến từ nội tại doanh nghiệp, hiệu quả của hoạt động kinh doanh, hay chỉ đơn thuần chỉ là thương vụ tái cấu trúc thành công cũng trở thành chất xúc tác khiến cổ phiếu tăng điểm và vượt đỉnh bất chấp việc thị trường chứng khoán diễn biến như thế nào.

Nhà đầu tư thông minh rõ ràng cần hơn một chút sự kiên trì, cần hơn chút sự sáng suốt và kiên định khi sở hữu cổ phiếu. Ngoại trừ việc giao dịch ngắn hạn cổ phiếu cần thêm những yếu tố về kỹ năng hay kỷ luật, việc đầu tư lại chỉ là câu chuyện chọn mã và định giá cổ phiếu, tất nhiên là vùng giá mua. Dù sao đi nữa, mảnh đất màu mỡ cho hoạt động đầu tư luôn nhiều tiềm năng và cần được khai thác, chăm bẵm. Kết quả sẽ luôn được tưởng thưởng với giá trị hợp lý.

VN-Index vẫn còn khả năng hồi phục trở lại. Có bật trở lại đỉnh cũ hay không cũng không quá quan trọng bằng niềm tin ý chí và kiểm soát nỗi sợ trong chính từng bản thân nhà đầu tư. Nhận diện được các cơ hội, các rủi ro trên thị trường chứng khoán để dám đối mặt với chúng để tiến tới việc quản lý đầu tư, quản trị danh mục cổ phiếu như thế nào luôn là những câu hỏi khó cần lời giải đối với các nhà đầu tư nghiệp dư cũng như cả chuyên nghiệp.

Tin bài liên quan