Bình Định tổ chức loạt sự kiện, lễ hội trong năm 2024 để hút khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2024, nhiều sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức tại Bình Định gồm Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1H2O và AQUABIKE Bình Định Grand Prix; Giải TeqBall quốc tế năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Công ty cổ phần Bình Định F1 và các doanh nghiệp lữ hành ký kết hợp tác tại hội nghị. Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Định.

Công ty cổ phần Bình Định F1 và các doanh nghiệp lữ hành ký kết hợp tác tại hội nghị. Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Định.

Sở Du lịch Bình Định vừa phối hợp với Công ty cổ phần Bình Định F1 tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu các sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định năm 2024.

Đây là sự kiện mở màn, hứa hẹn một năm khởi sắc của du lịch Bình Định nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung với các chuỗi sự kiện được diễn ra xuyên suốt trong năm; với định hướng khai thác sản phẩm du lịch mới, độc đáo, khắc biệt gắn với đặc trưng tự nhiên, văn hóa.

Thông tin tại hội nghị, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, tiếp nối thành công từ các sự kiện, lễ hội năm 2023, năm 2024 tỉnh tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trong đó, Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1H2O và AQUABIKE Bình Định Grand Prix là sự kiện mang tầm quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ thể thao trên thế giới. Là địa phương đầu tiên đăng cai tổ chức giải đua này, Bình Định coi đây là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh của địa phương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư.

Giải đua Grand Prix Bình Định 2024 diễn ra từ ngày 23 đến 31/3/2024 sẽ quy tụ hơn 70 vận động viên 30 đội đến từ 30 quốc gia khác nhau, bao gồm các tay đua hàng đầu trên thế giới. Bình Định dự kiến thu hút 50.000 du khách, trong đó có 10.000 du khách quốc tế và 40.000 du khách trong nước.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Định cho biết, trong năm 2024, 17 sự kiện, lễ hội nổi bật được diễn ra tại địa phương.

Cụ thể, ngoài Lễ hội Mai vàng An Nhơn đang diễn ra tại thị xã An Nhơn (từ ngày 26 đến 30/1); Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/2 (mùng 4 đến 6, Tết Nguyên Đán) tại Bảo tàng Quang Trung và một số địa điểm trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Trong tháng 3, ngoài Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1H2O và AQUABIKE Bình Định Grand Prix, Bình Định còn tổ chức Lễ hội chùa Bà Nước Mặn tại huyện Tuy Phước (ngày 9 - 11); Hội chợ hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn (Q-FAIR 2024, ngày 9 - 12); Festival Ẩm thực Bình Định và miền Trung (ngày 23 - 25).

Tháng 4 có 2 sự kiện Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định năm 2024 và Lễ hội du lịch Bình Định năm 2024 với chủ đề“Quy Nhơn - Thiên đường biển - Toả sáng phát triển”.

Từ tháng 5 đến tháng 10/2024, nhiều sự kiện thể thao, văn hóa được diễn ra như Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2024; Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhon 2024; Giải TeqBall Quốc tế năm 2024; Liên hoan Diều Quy Nhơn - Bình Định; Liên hoan Lân Sư Rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ III năm 2024; Giải Cờ vua trẻ miền Trung và Tây nguyên năm 2024; Ngày hội Thiên văn cộng đồng lần IV; Ngày Hội STEM lần III.

Trong tháng 11 và 12, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Bình Định cũng tổ chức hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và phổ biến khoa học lưu động.

Năm 2024, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 18.500 tỷ đồng.

Tin bài liên quan