Bloomberg: Ấn Độ có thể giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati để duy trì tính cạnh tranh

Bloomberg: Ấn Độ có thể giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati để duy trì tính cạnh tranh

(ĐTCK) Theo Bloomberg, Ấn Độ đang xem xét giảm giá sàn xuất khẩu cho các lô hàng gạo basmati để làm cho loại gạo cao cấp này trở nên hấp dẫn trên thị trường thế giới.

Trước đó, Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu tất cả các loại gạo để kiểm soát lạm phát lương thực trong nước và nước này dự kiến sẽ giảm giá xuất khẩu tối thiểu xuống 850 USD/tấn từ mức hiện tại là 1.200 USD/tấn. Các nguồn tin cho biết, quyết định về vấn đề này sẽ sớm được đưa ra.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét đề xuất này sau những lời đề nghị từ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, trong đó nói rằng mức giá 1.200 USD/tấn hiện tại đang khiến các chuyến hàng của Ấn Độ trở nên đắt hơn so với các chuyến hàng từ các quốc gia khác như Pakistan. Gạo basmati chiếm khoảng 20% lô gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong năm 2021-2022.

Động thái này nếu xảy ra có thể giúp các công ty kinh doanh gạo của Ấn Độ cạnh tranh trên thị trường thế giới và góp phần hạ giá loại gạo này trên toàn cầu, loại gạo thường được trồng ở Ấn Độ và có giá cao hơn nhờ kích thước hạt gạo dài hơn và mùi thơm độc đáo. Biện pháp này dự kiến sẽ không gây áp lực tăng giá gạo trong nước do Ấn Độ có truyền thống xuất khẩu phần lớn gạo basmati.

Ấn Độ trước đó cũng đã ấn định giá sàn xuất khẩu cho loại gạo này vào tháng 8 để ngăn chặn một số người buôn lậu gạo trắng non-basmati (loại gạo đã bị cấm xuất khẩu) bằng cách dán nhãn là loại gạo basmati đắt tiền hơn. Giá gạo ở châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 15 năm vào đầu tháng trước do lo ngại về nguồn cung toàn cầu, trước khi giảm mức tăng do triển vọng vụ mùa Thái Lan được cải thiện.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi Ấn Độ có động thái xuất khẩu nhiều gạo basmati hơn, việc hạn chế xuất khẩu lúa mì, gạo và đường vẫn có thể được duy trì trong thời gian dài hơn. Chính phủ có thể nới lỏng một số quy định sau khi thu hoạch cây trồng gió mùa vào tháng 10 và tháng 11, nhưng một số hạn chế có thể tiếp tục cho đến đầu năm 2024 khi phải tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia.

Tin bài liên quan