Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Giám đốc AFD toàn cầu Philippe Orliange ký Thỏa thuận hợp tác (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Giám đốc AFD toàn cầu Philippe Orliange ký Thỏa thuận hợp tác (Ảnh: TTXVN)

Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp ký thỏa thuận hợp tác chính sách tài chính xanh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc ký Thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050.

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, ngày 10/7, tại Paris (Pháp), Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) toàn cầu Philippe Orliange đã ký Thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh.

Tham dự lễ ký còn có ông Jérémie Pellet - Tổng giám đốc Expertise France, các cán bộ chuyên môn của AFD và Expertise France; ông Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp, các cán bộ của đoàn công tác và đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính và AFD là khung khổ hợp tác nhằm giúp Bộ Tài chính nâng cao năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh thông qua hợp tác trong các lĩnh vực: Tăng cường năng lực phân tích và đánh giá chính sách thuế xanh; Hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp lý và tăng cường năng lực phát hành trái phiếu Chính phủ xanh trên thị trường tài chính; Tăng cường năng lực nghiên cứu quản lý, sử dụng nguồn thu từ thị trường các-bon; và các vấn đề hợp tác khác do các bên thống nhất bằng văn bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đánh giá cao vai trò của AFD, cơ quan đầu mối của Chính phủ Pháp trong việc cung cấp nguồn vốn phát triển chính thức của Chính phủ Pháp cho Việt Nam, đặc biệt là các hỗ trợ cho Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Bộ Tài chính Việt Nam tin tưởng rằng, hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính và AFD thông qua Expertise France góp phần vào quá trình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về khí hậu.

Ông Philippe Orliange, Giám đốc AFD toàn cầu nhấn mạnh, quản lý ngân sách xanh là điểm thế mạnh của Pháp, vì vậy AFD mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về quản lý tài chính công xanh.

Với vai trò là đơn vị thực hiện, Expertise France khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Tài chính triển khai các hoạt động hợp tác về chính sách thuế xanh, phát triển thị trường các-bon, phát hành trái phiếu xanh.

Sau lễ ký kết, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Expertise France xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai Thỏa thuận hợp tác. Thỏa thuận hợp tác sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực cho đến ngày 31/12/2024. Thỏa thuận hợp tác có thể được gia hạn nếu hai Bên đồng ý bằng văn bản.

Năm 2023 là năm AFD kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, hai nước Việt Nam - Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính và AFD, với Expertise France là cơ quan thực hiện Thỏa thuận hợp tác là cơ sở để AFD, Expertise France và Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh.

Bên cạnh đó, việc ký Thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050.

Tin bài liên quan