Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út cảnh báo các nhà đầu cơ "cẩn thận" trước cuộc họp của OPEC+

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (23/5), Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã đưa ra lời cảnh báo với các nhà đầu cơ dầu mỏ vì họ có thể phải đối mặt với những thiệt hại trong thời gian tới.
Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út

Cảnh báo này được đưa ra trước cuộc họp tiếp theo của OPEC+ diễn ra vào 4/6 tới.

Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út trước đó đã phản đối việc các nhà đầu cơ giá dầu tìm cách kiếm lợi nhuận từ việc dự đoán các quyết định về sản lượng của OPEC+.

Gần đây nhất, một số thành viên của liên minh OPEC+ đã tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thô tổng cộng 1,6 triệu thùng/ngày. Động thái này đã thúc đẩy giá dầu tăng trong một thời gian ngắn và sau đó đã giảm trở lại.

OPEC+ vào tháng 10/2022 đã quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày trong nỗ lực thúc đẩy giá do lo ngại về tiêu thụ toàn cầu. Động thái này đã vấp phải phản ứng dữ dội ngay lập tức từ Mỹ về sự căng thẳng đối với các hộ gia đình tiêu thụ nhiên liệu.

“Tôi nghĩ rằng trong sáu, bảy tháng qua, chúng tôi đã chứng minh mình là một tổ chức quản lý có trách nhiệm”, Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út cho biết, đồng thời lưu ý rằng thị trường đang trải qua những biến động liên tục và yêu cầu OPEC+ phải chủ động và đón đầu.

Trong những tuần kể từ khi tuyên bố cắt giảm tự nguyện vào tháng 4, giá dầu thô đã giảm do khủng hoảng ngân hàng, tín hiệu suy thoái và việc Bắc Kinh mở cửa trở lại chậm hơn dự kiến và nhu cầu từ Trung Quốc tăng chậm.

Những người theo dõi thị trường hiện đang đặt câu hỏi liệu OPEC+ có tiến tới một đợt giảm sản lượng khác vào tháng 6 để kìm hãm giá hay không, ngay cả khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung đang bị siết chặt.

“Sự bi quan của thị trường hiện tại hoàn toàn trái ngược với sự cân bằng thị trường chặt chẽ hơn mà chúng tôi dự đoán trong nửa cuối năm nay, khi nhu cầu dự kiến sẽ vượt xa nguồn cung gần 2 triệu thùng/ngày”, IEA cho biết trong bản tin thị trường dầu mỏ mới nhất vào tháng 5.

Tuy nhiên, Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA đã cảnh báo rằng khả năng vỡ nợ của Mỹ có thể khiến nhu cầu và giá dầu giảm.

Trong một báo cáo ngày 17/5, các nhà phân tích tại ngân hàng Thụy Sĩ UBS đã cắt giảm dự báo giá dầu Brent 10 USD/thùng xuống còn 95 USD/thùng vào cuối năm, do khối lượng dầu thô cao hơn dự kiến và lo ngại suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, họ dự đoán thị trường sẽ thiếu cung gần 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

“Với việc một số quốc gia thành viên OPEC+ tự nguyện loại bỏ các thùng dầu khỏi thị trường và trong bối cảnh nhu cầu gia tăng trong mùa hè ở Bắc bán cầu, chúng tôi kỳ vọng việc giảm lượng hàng tồn kho lớn hơn sẽ thành hiện thực và đưa các nhà đầu tư quay trở lại thị trường dầu mỏ”, báo cáo của UBS cho biết.

Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh những rủi ro từ sự không chắc chắn của thị trường, cùng với sự cạn kiệt dần công suất dự phòng ở các nước sản xuất - một lập luận mà ông đã đưa ra trước đây để ủng hộ đầu tư nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch, bên cạnh việc chi tiêu cho các dự án tái tạo.

“Hãy nhìn vào vị trí của chúng ta hiện nay: an ninh năng lượng đang bị xiềng xích, cạn kiệt năng lực vì các quốc gia không đầu tư cả vào dầu mỏ và khí đốt… Chúng tôi có một quỹ đạo rất hài hước về nhu cầu sẽ ở đâu. Vì vậy, nếu bạn là một người phòng ngừa rủi ro, giống như chúng tôi, chúng ta sẽ phải hành động để ngăn chặn trước mọi khả năng biến động tiếp theo…, nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách và sẽ tiếp tục tham gia thử thách”, ông cho biết.

Tin bài liên quan