Bộ trưởng Janet Yellen: Mỹ muốn cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ tìm kiếm sự cạnh tranh kinh tế lành mạnh với Trung Quốc nhưng với một bộ quy tắc công bằng, có thể mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP)

Ngày 7/7, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhận định Mỹ đang tìm kiếm một cuộc cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc dựa trên các quy tắc công bằng có lợi cho cả hai nước, chứ không phải theo cách tiếp cận “người thắng được cả.”

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, bà Yellen nhấn mạnh: “Chúng tôi tìm kiếm sự cạnh tranh kinh tế lành mạnh, không phải là người chiến thắng được tất cả, nhưng với một bộ quy tắc công bằng, có thể mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia theo thời gian.”

Ngoài ra, bà Yellen hy vọng chuyến thăm của mình sẽ thúc đẩy các kênh liên lạc thường xuyên hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời cho rằng cả hai nước đều có nhiệm vụ “thể hiện vai trò lãnh đạo” đối với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Ngày 6/7, bà Yellen đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước đang có nhiều bất đồng về kinh tế.

Đây là chuyến đi đầu tiên của bà Yellen đến Trung Quốc trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ và diễn ra chỉ vài tuần sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken tiến hành chuyến thăm hiếm hoi đến nước này.

Theo giới quan sát, các chuyến đi này dường như nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong chuyến thăm này, bà Yellen sẽ mở rộng các kênh liên lạc, tránh hiểu nhầm và tăng cường phối hợp về một số chủ đề liên quan đến kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, khủng hoảng nợ và nhiều vấn đề khác.

Trong chuyến đi này, các quan chức hai bên cũng có cơ hội để trao đổi về triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước mình.

Tin bài liên quan