Bộ trưởng Yellen. Ảnh: Sputnik.

Bộ trưởng Yellen. Ảnh: Sputnik.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tẩy chay năng lượng Nga làm tổn hại châu Âu hơn là Moscow

0:00 / 0:00
0:00
Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ khen ngợi châu Âu đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhưng cũng cảnh báo những tác dụng có tính chất tàn phá đối với châu Âu nếu tiến hành việc hạn chế đó quá nhanh.

Bình luận trên của bà Yellen đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo châu Âu tiếp tục tranh cãi về việc tẩy chay các sản phẩm dầu khí của Nga.

Bộ trưởng Yellen nói với các phóng viên sau cuộc họp với Thủ tướng Ukraine Shmyhal và Bộ trưởng Tài chính Ukraine Marchenko ở Washington.

Bà Yellen nói thêm: "Chúng ta muốn gây hại cho Nga, nhưng điều đó lại làm tăng giá dầu toàn cầu và gây tác động tiêu cực lên châu Âu và những nơi khác trên thế giới. Và trái với trực giác, các hành động trừng phạt vừa qua lại ít có tác dụng tiêu cực lên Nga, bởi vì Nga xuất khẩu ít nhưng giá xuất khẩu lại tăng".

Tháng 3, Mỹ công bố tẩy chay hoàn toàn các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên khi EU tẩy chay sản phẩm dầu khí của Nga thì điều này lại gây bất hòa trong khối, vì Nga cung cấp cho 27 nước thành viên EU tới 45% lượng nhập khẩu khí đốt và 25% lượng nhập khẩu dầu mỏ của các nước đó.

Tin bài liên quan