Bulgaria, Phần Lan kêu gọi châu Âu tìm cách thay thế khí đốt của Nga

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Bulgaria cho hay nước này có "các lựa chọn thay thế" khí đốt của Nga, còn quan chức Phần Lan cho biết nước này sẽ tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào toàn bộ năng lượng hóa thạch của Nga.
Bulgaria và Phần Lan kêu gọi châu Âu tìm phương án thay thế khí đốt của Nga. (AFP/TTXVN)

Bulgaria và Phần Lan kêu gọi châu Âu tìm phương án thay thế khí đốt của Nga. (AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov lên tiếng hối thúc châu Âu cần "mạnh mẽ hơn" và tìm ra phương án thay thế khí đốt của Nga.

Phát biểu với báo giới tại Irpin - một trong những thị trấn ngoại ô thủ đô Kiev, Thủ tướng Petkov nêu rõ: "Chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải cứng rắn."

Thủ tướng Petkov cho hay, Bulgaria có "các lựa chọn thay thế" dòng chảy khí đốt của Nga, đồng thời nhấn mạnh: "Nếu chúng ta có thể làm như vậy thì các nước ở châu Âu cũng nên làm điều tương tự."

Cùng quan điểm, cùng ngày, Bộ trưởng Phần Lan phụ trách các vấn đề châu Âu Tytti Tuppuraine nhấn mạnh Phần Lan sẽ không thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble bất chấp đề nghị của Moskva.

Quan chức này nêu rõ: "Lập trường của Phần Lan rõ ràng. Chúng tôi ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn... và chúng tôi cũng sẵn sàng trừng phạt lĩnh vực khí đốt của Nga."

Bà cho biết nước này sẽ tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào toàn bộ năng lượng hóa thạch của Nga càng sớm càng tốt.

Tin bài liên quan