C47: Tổng giá trị các phần việc mới khởi công trong năm 2021 đạt hơn 1.500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) C47 đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm từ 2022 về cả doanh thu và lợi nhuận, hướng đến doanh số trên 3.000 tỷ đồng vào năm 2025.
C47: Tổng giá trị các phần việc mới khởi công trong năm 2021 đạt hơn 1.500 tỷ đồng

Trong thư gửi cổ đông nhân dịp 46 năm thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) ngày 27/9, ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT CTCP xây dựng 47 (C47) cho biết, ngoài việc đã và sẽ hoàn thành bàn giao các công trình của những dự án lớn, năm 2021, tổng giá trị các phần việc mới khởi công trong năm 2021 đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu sẽ tham gia cuối năm 2021 và năm 2022 là hơn 5.000 tỷ đồng, đảm bảo nguồn việc gối đầu các năm sau.

Các công trình lớn đã và sẽ bàn giao năm 2021 gồm Thủy điện tích năng Bác Ái (Ninh Thuận), dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng (Lâm Đồng), dự án Thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận), dự án Thủy lợi Đồng Mít (Bình Định), C47 cũng đã khởi công và triển khai thi công các dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng (Hòa Bình), Thủy điện Đồng Mít (Bình Định), sửa chữa nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Lâm Đồng (Lâm Đồng) và sắp tới sẽ tiếp tục khởi công dự án đập dâng Phú Phong (Bình Định) trong tháng 10/2021.

Ông Phong cho biết, C47 đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm từ 2022 về cả doanh thu và lợi nhuận, hướng đến doanh số trên 3.000 tỷ đồng vào năm 2025, sớm đạt vốn hóa nghìn tỷ đồng và thanh khoản cao. Nỗ lực duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng bình quân trên 15% mỗi năm.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm, doanh thu 572 tỷ đồng, lợi nhuận 17,1 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận và theo báo cáo từ Ban điều hành, quý 3 đạt lợi nhuận cao so với cùng kỳ.

Tin bài liên quan