Các Bộ trưởng Tài chính G7 cam kết giữ ổn định tài chính và đa dạng chuỗi cung ứng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các Bộ trưởng Tài chính của nhóm G7 đã cam kết sẽ hành động để duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đồng thời giảm phát thải khí.
Các Bộ trưởng Tài chính G7 cam kết giữ ổn định tài chính và đa dạng chuỗi cung ứng

Trong cuộc họp bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, các Bộ trưởng Tài chính G7 đã thảo luận về những diễn biến gần đây của lĩnh vực tài chính sau sự sụp đổ của các ngân hàng tại Mỹ và Thụy Sĩ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển của lĩnh vực tài chính, sẵn sàng thực hiện các hành động phù hợp để duy trì sự ổn định và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính toàn cầu”, tuyên bố chung sau cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G7 cho biết.

Ngoài ra, các bộ trưởng còn lưu ý rằng, để duy trì sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chuỗi cung ứng toàn cầu cũng cần hoạt động hiệu quả và ổn định. Vì vậy, cần thiết phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng và "tập trung cao độ" cho các công nghệ năng lượng sạch.

"Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với các nước đang phát triển để các nước này đóng vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng thông qua hợp tác cùng có lợi bằng cách kết hợp tài chính, tri thức và quan hệ đối tác, điều này sẽ giúp đóng góp vào sự phát triển bền vững và nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trên toàn cầu", tuyên bố chung nêu rõ.

IMF đã cảnh báo trong các dự báo kinh tế mới nhất của mình rằng, sự phân mảng của nền kinh tế toàn cầu thành các khối địa chính trị là một yếu tố quan trọng làm giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế, với mức tăng trưởng dự kiến ​​chỉ là 3% vào năm 2028, đó là mức dự báo thấp nhất trong 5 năm qua.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào một nước lớn là cần thiết. "Đối với việc sản xuất công nghệ, trí tuệ nhân tạo hoặc chip bán dẫn, pin hoặc các hàng hóa chiến lược khác, chúng ta cần độc lập hơn", ông Le Maire cho biết.

Ngoài việc hợp tác chặt chẽ hơn với các nước đang phát triển trong chuỗi cung ứng, G7 cam kết khuyến khích các nỗ lực nghiên cứu và phát triển chung giữa các thành viên trong khối và bên liên quan khác, thông qua khu vực tư nhân.

Các bộ trưởng cũng cam kết hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường đầu tư bảo vệ môi trường trong chuỗi cung ứng của họ.

Tin bài liên quan