Các cơ quan quản lý sẽ xem xét lại thị trường CDS sau hỗn loạn của lĩnh vực ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo quan chức giám sát hàng đầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu nên xem xét kỹ hơn các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) sau khi các giao dịch tương đối nhỏ trên thị trường này đã làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng vào tuần trước.
Ông Andrea Enria, người đứng đầu Ban giám sát của ECB.

Ông Andrea Enria, người đứng đầu Ban giám sát của ECB.

Andrea Enria, người đứng đầu Ban giám sát của ECB cho biết, Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB) - nơi tập hợp các cơ quan có thẩm quyền từ khắp nơi trên thế giới - có thể xem xét “cách thức hoạt động của những thị trường này”.

Sự sụp đổ của một số ngân hàng Mỹ và sự giải cứu của Credit Suisse hồi đầu tháng này đã khiến các nhà đầu tư lo lắng khi họ đặt câu hỏi liệu những ngân hàng khác có thể phải chịu ảnh hưởng của lãi suất tăng hay những áp lực khác hay không. Các nhà quản lý châu Âu đã tìm cách nhấn mạnh rằng họ đang theo dõi chặt chẽ các rủi ro và hệ thống ngân hàng hiện tại đang có một nền tảng vững chắc hơn.

“Bất chấp tất cả những nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện với cải cách quy định, chúng tôi nhận thấy rằng có những thị trường như thị trường Single-name CDS rất không rõ ràng, rất nông cạn và rất kém thanh khoản. Với một vài triệu đô la, bạn có thể di chuyển chênh lệch CDS của một ngân hàng lớn và làm tác động giá cổ phiếu và có thể cả dòng tiền gửi tiết kiệm bị rút ra ngoài”, ông Andrea Enria cho biết mà không nêu tên bất kỳ ngân hàng nào.

Trong đó, Single-name CDS là hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng được tạo ra dựa trên rủi ro tín dụng chỉ của một tổ chức nhất định.

Phát biểu tại một hội nghị do tờ báo Handelsblatt của Đức tổ chức, ông Enria cho rằng, việc cải thiện mức độ thông tin trên thị trường CDS có thể là một hướng hành động tốt hơn cho các cơ quan chức năng hơn là các lệnh cấm hoặc quy định mới.

“Việc người giám sát can thiệp luôn là biện pháp cuối cùng. Nếu thị trường có tính minh bạch tốt, chẳng hạn như có tất cả các thị trường này được thanh toán tập trung thay vì có các giao dịch OTC thiếu rõ ràng, thì tôi nghĩ đó đã là một tiến bộ lớn”, ông cho biết.

Tin bài liên quan