Các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ không ngừng tăng lãi suất cho tới năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản vào tháng 6 và tháng 7, với khả năng tiếp tục của một động thái tương tự vào tháng 9 và chưa tạm dừng kế hoạch tăng lãi suất cho đến năm sau.
Các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ không ngừng tăng lãi suất cho tới năm 2023

Đối mặt với lạm phát đang ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ và thị trường lao động ngày càng thắt chặt hơn, Fed đang chịu áp lực phải nhanh chóng đưa lãi suất chính sách về mức trung lập, không kích thích cũng không hạn chế - và hơn thế nữa.

Tất cả 85 nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters từ ngày 6/6 đến 9/6 đã dự đoán mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản lên 1,25% -1,50% trong cuộc họp tháng 6 sau một động thái tương tự vào tháng trước, và tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 7.

Ethan Harris, chuyên gia kinh tế toàn cầu tại Bank of America Securities cho biết: “Tin xấu cho Fed là lạm phát hiện đã vượt quá mục tiêu và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thắt chặt mạnh mẽ”.

Gần 60% nhà kinh tế trong cuộc khảo sát cho biết Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong quý I hoặc quý II của năm tới.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo, lãi suất cho vay sẽ vi phạm mức lãi suất trung lập ước tính 2,4% và rơi vào khoảng 2,5%-2,75%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 2,75%-3%.

Các nhà kinh tế kỳ vọng lãi suất sẽ đạt mức cuối cùng là 3%-3,25% hoặc cao hơn vào cuối quý II/2023. Mức lãi suất này sẽ cao hơn ít nhất 75 điểm cơ bản so với lãi suất trung lập và cao hơn mức đỉnh 2,25% -2,50% trong chu kỳ trước.

Kỳ vọng tăng lãi suất đã đẩy thị trường chứng khoán Mỹ nhanh chóng rơi vào thị trường giá xuống vào tháng trước và lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giao dịch trên 3% lần đầu tiên sau ba năm.

Cuộc khảo sát cho thấy xác suất 40% sẽ có một cuộc suy thoái của Mỹ trong hai năm tới, với 25% khả năng điều đó xảy ra trong năm tới.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo lần lượt ở mức 2,6% và 2,0% cho năm 2022 và 2023, một mức giảm nhẹ so với cuộc khảo sát tháng trước.

Tuy nhiên, áp lực về giá được dự đoán sẽ tiếp diễn do sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục đẩy chi phí trên toàn cầu lên. Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) được dự báo là trung bình 7,4% trong năm nay và duy trì trên mục tiêu 2% của Fed ít nhất cho đến năm 2024.

Bất chấp những lo lắng đó, thị trường lao động Mỹ không có dấu hiệu xấu đi sớm.

Tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ trung bình ở mức hiện tại là 3,6% trong năm nay và năm sau, trước khi tăng nhẹ lên 3,8% vào năm 2024.

"Điểm mấu chốt là hiện tại, có rất ít xung đột giữa hai nhiệm vụ của Fed. Nhưng công việc của Fed có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều vào năm tới nếu lạm phát vẫn ở mức cao và tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 4%”, chuyên gia kinh tế Ethan Harris cho biết.

Tin bài liên quan