Các trái chủ của Evergrande cho biết vẫn chưa nhận được khoản thanh toán lãi trái phiếu bằng đồng USD

Các trái chủ của Evergrande cho biết vẫn chưa nhận được khoản thanh toán lãi trái phiếu bằng đồng USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo nguồn tin từ Reuters, một số trái chủ ở nước ngoài của nhà phát triển bất động sản Evergrande đã không nhận được khoản thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn vào thứ Tư (29/9). Như vậy Evergrande đã bỏ lỡ nghĩa vụ nợ thứ hai bằng đồng USD trong tháng này.

Evergrande vẫn chưa thanh toán khoản lãi trái phiếu 47,5 triệu USD đến hạn vào ngày 29/9. Trước đó, Evergrande cũng bỏ lỡ khoản thanh toán lãi đến hạn 83,5 triệu USD vào ngày 23/9.

Sự im lặng của Evergrande đối với các nghĩa vụ thanh toán ra nước ngoài đã khiến các nhà đầu tư toàn cầu tự hỏi liệu họ thể thanh toán trong thời gian ân hạn 30 ngày đối với các khoản thanh toán lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 23/9 và ngày 29/9 hay không. Các trái chủ yêu cầu giấu tên vì là vấn đề riêng tư.

Hôm 29/9, Fitch Ratings đã tiếp tục hạ xếp hạng tín nhiệm trái phiếu Evergrande từ CC xuống “trái phiếu rác” (junk bond) vì Evergrande "có khả năng bỏ lỡ khoản thanh toán lãi trái phiếu đến hạn".

Junk bond là loại trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng thấp và có mức rủi ro rất cao. Các trái phiếu được xếp hạng ở mức này có thể đẩy người mua vào tình trạng không được thanh toán lãi hoặc thậm chí mất trắng.

Trước đó vào ngày 8/9, Fitch Ratings đã hạ xếp hạng tín nhiệm trái phiếu của Evergrande từ CCC+ xuống CC. Fitch định nghĩa xếp hạng CC là "mức độ rủi ro tín dụng rất cao".

Một sự thất bại trong thanh toán sẽ đưa Evergrande tiến thêm một bước đến việc trở thành một trong những cuộc tái cơ cấu lớn nhất của Trung Quốc.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ Evergrande khi cuộc khủng hoảng nợ ngày càng sâu rộng đã đè nặng lên các thị trường tài chính rộng lớn hơn. Căng thẳng tại Evergrande đã đẩy lợi suất đối với khoản trái phiếu bằng USD được xếp hạng “trái phiếu rác” của Trung Quốc lên khoảng 15%, mức cao nhất trong một thập kỷ.

Cơ quan quản lý nhà ở của Trung Quốc đã tăng cường giám sát các tài khoản ngân hàng của Evergrande để đảm bảo các khoản tiền được sử dụng để hoàn thành các dự án nhà ở và không bị chuyển hướng để trả cho các chủ nợ.

Đồng thời, các nhà quản lý tài chính ở Bắc Kinh đã ban hành một loạt các hướng dẫn cho Evergrande để tập trung vào việc hoàn thành các bất động sản chưa hoàn thành và trả nợ cho các nhà đầu tư cá nhân trong khi tránh vỡ nợ trong thời gian gần đối với trái phiếu bằng đồng USD.

Tin bài liên quan