Ông Thong Khon, Bộ trưởng bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 (Ảnh: CAMSOC).

Ông Thong Khon, Bộ trưởng bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 (Ảnh: CAMSOC).

Campuchia kỳ vọng đón khoảng 500.000 du khách quốc tế dịp SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện cho Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia, ông Thong Khon - Bộ trưởng Bộ Du lịch cho biết, Campuchia kỳ vọng sẽ đón khoảng 500.000 du khách quốc tế trong dịp nước này lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 29/4, ông Thong Khon, Bộ trưởng bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) nhấn mạnh, các sự kiện thể thao là sự kiện du lịch quan trọng trong ngành du lịch hiện đại. Tổ chức du lịch thế giới cho biết, lượng khách du lịch thể thao quốc tế trên thế giới khoảng 12-15 triệu người/năm, chiếm 10% ngành du lịch toàn cầu và mang lại nguồn thu khoảng 800 triệu USD/năm.

Đối với Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), Campuchia dự kiến sẽ đón khoảng 500.000 du khách quốc tế.

Theo ông Thong Khon, năm 2022, Campuchia đã đón khoảng 2,2 triệu lượt du khách quốc tế và đến quý I/2023, Campuchia đã đón 1,2 triệu du khách.

Ông Thong Khon cho biết thêm, điều kỳ vọng và hy vọng của Campuchia là sẽ đón được nhiều du khách như trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Đặc biệt, dưới sức hút của các chương trình như: Angkor Sangkran 2023 và SEA Games 32, ASEAN Para Games 12... sẽ góp phần thu hút du khách quốc tế đến với đất nước chùa Tháp ngày càng đông.

Tin bài liên quan