Campuchia trải qua ngày đen tối nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Campuchia trải qua ngày đen tối nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Campuchia trải qua ngày đen tối nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
Chiều ngày 24/4, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo cho biết có 10 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 trong ngày, số ca lây nhiễm mới tiếp tục tăng cao.

Tổng cộng có tới 10 người chết trong 24 giờ qua. Đây là số bệnh nhân tử vong lớn nhất kể từ khi dịch bệnh Covid-19 vùng phát tại Campuchia. Đáng chú ý, độ tuổi các nạn nhân bị tử vong đa số còn khá trẻ với 2 người trẻ nhất là 24 tuổi và 2 người già nhất trên 70 tuổi.

Campuchia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19 vào ngày 11/3 năm nay và đến nay đã có tổng cộng 71 trường hợp tử vong.

Ngày hôm nay, số ca bệnh Covid-19 mới tại Campuchia cũng tiếp tục tăng ở mức báo động với 511 trường hợp, trong đó có 509 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng thủ đô Phnom Penh có 318 trường hợp, thành phố Sihanoukville đứng thứ hai với 126 trường hợp. Tổng cộng số người bị Covid-19 tại Campuchia đã tăng lên 9.359 trường hợp.

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan, hôm nay chính quyền Phnom Penh đã ra lệnh bắt buộc đóng cửa tất cả các chợ trong vòng 14 ngày, bắt buộc tất cả người dân sinh sống trong “vùng đỏ” phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và tiếp tục không được ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp.

Cũng trong ngày hôm nay, chính quyền Thủ đô Phnom Penh và Bộ Y tế Campuchia đã quyết định lấy sân vận động quốc gia Olympic và Học viện bách khoa Campuchia làm nơi xây dựng bệnh viện “dã chiến”.

Trước đó, chính quyền Phnom Penh cũng đã huy động trung tâm triển lãm và tổ chức sự kiện Koh Pech và De Premier làm nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, nhằm gánh bớt sự quá tải tại các bệnh viện.

Tin bài liên quan