Cảng quốc tế Long An hợp tác với cảng Oakland (Hoa Kỳ)

Cảng quốc tế Long An hợp tác với cảng Oakland (Hoa Kỳ)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cảng Quốc tế Long An và Cảng Oakland (Bang California - Hoa Kỳ) ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong ngày 8/8, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình của Đoàn Quan chức và Doanh nghiệp lớn của Bang California do Hội đồng vùng Vịnh (San Francisco), Hiệp hội doanh nghiệp Việt – Mỹ (VABA) cùng phối hợp tổ chức khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Long An nói riêng.

Theo bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, Cảng Quốc tế Long An và Cảng Oakland sẽ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực khai thác cảng, bao gồm: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng; Các bên hợp tác thúc đẩy mối quan hệ để tạo thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Oakland; Các bên hỗ trợ để kết nối các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu, thông qua đó tăng cường kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp tỉnh Long An và Bang California nói riêng, giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung.

Tiếp sau lễ ký kết, 2 bên sẽ lên kế hoạch xúc tiến các hoạt động kinh doanh và gửi một số phái đoàn qua lại để thực hiện các cam kết đã thỏa thuận. Các dự án hỗ trợ của Cảng Oakland cho Cảng Quốc tế Long An sẽ được 2 bên tiếp tục thảo luận và triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết: “Tỉnh Long An rất vui mừng và trân trọng được đón tiếp Đoàn đến thăm và tìm hiểu hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, điều này thể hiện sự tin tưởng và lòng tin từ phía các đối tác Hoa Kỳ dành cho chúng tôi - như là điểm đến đầu tư an toàn, ổn định và phát triển. Đặc biệt, chúng tôi lấy làm vui mừng khi được chứng kiến Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Cảng quốc tế Long An và Cảng Oakland - đây sẽ là một trong những tiền đề quan trọng để mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới”.

Long An là cửa ngõ quan trọng kết nối TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí đặc biệt này, Long An dễ dàng cộng hưởng được sự lan toả về phát triển công nghiệp, đô thị của TP.HCM. Bên cạnh đó, Long An còn có thế mạnh về giao thông thủy, có cảng biển, cảng sông quy mô lớn và có đường biên giới giáp Campuchia dài khoảng 134 km, thông thương qua cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) và cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) nên có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế biên mậu.

Hoa Kỳ đang đứng thứ 6 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với 23 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 484 triệu USD (chiếm 4,6% vốn FDI vào tỉnh). Các dự án của Hoa Kỳ vào Long An chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực môi trường, sản xuất bao bì, dược phẩm, đồ chơi, may mặc, cho thuê nhà xưởng…

Cảng Oakland thuộc bang California (Hoa Kỳ) là một trong những cảng quốc tế có quy mô lớn trên thế giới. Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao năng lực bốc xếp, điều hành cho Cảng Quốc tế Long An.

Cảng Quốc tế Long An hiện là một trong những cảng lớn của Việt Nam do Dongtam Group làm chủ đầu tư. Cảng có diện tích 147 ha, chính thức Hợp long 7 cầu cảng vào ngày 24/06/2023, với chiều dài liên tục bờ Cảng là 1.670m.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Cảng Quốc tế Long An sẽ thực hiện các thủ tục để mở rộng quy mô lên 9 cầu cảng. Khi hoàn thành, Cảng Quốc tế Long An có chiều dài liên tục cầu cảng là 2.368m và là Cảng có tổng chiều dài liên tục dài nhất Việt Nam, tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT với công suất khai thác 3.000.000 TEU.

Tin bài liên quan