Căng thẳng quân sự leo thang, cổ phiếu bán tháo, giá dầu vượt 100 USD/thùng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (24/2), chứng khoán toàn cầu và lợi suất trái phiếu Mỹ chìm trong sắc đỏ trong khi giá đồng đô la, vàng và dầu tăng vọt khi Xung đột vũ trang Nga - Ukraine nổ ra.
Phương tiện quân sự trên phố ở ngoại ô Donetsk hôm 23/2. Ảnh: Reuters.

Phương tiện quân sự trên phố ở ngoại ô Donetsk hôm 23/2. Ảnh: Reuters.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, quân đội Nga đã đổ bộ vào cảng biển Đen của Ukraine ở Odessa và ở Mariupol thuộc khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Trang tin Ukraine Pravda dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, cùng lúc đó, các trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine ở các thành phố Kiev và Kharkiv đã bị tấn công bởi các cuộc tấn công tên lửa.

Reuters đưa tin, một số vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev của Ukraine trước bình minh, sau một loạt âm thanh ban đầu tương tự như tiếng pháo ngay sau khi Nga thông báo về chiến dịch quân sự.

Căng thẳng quân sự leo thang đã làm tồi tệ thêm tình trạng bán tháo của thị trường chứng khoán châu Á, đẩy chỉ số của MSCI cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm hơn 3,2%.

Chỉ số Nikkei của Tokyo giảm hơn 2,4%. Hợp đồng tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 2,3% và hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 2,8%.

Giá dầu WTI của Mỹ tăng 4,73% lên mức 96,46 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 4,69% lên 101,93 USD/thùng, vượt qua mức 100 USD lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Giá khí đốt tự nhiên tăng 4,7%. Vàng giao ngay tăng 1,82% và đang giao dịch ở mức 1.942,26 USD.

"Thị trường luôn cố gắng đánh giá xem liệu họ có dừng lại ở Donbass hay không, và có vẻ khá rõ ràng rằng họ đang tiến về phía Kiev, đây luôn là một trong những tình huống xấu nhất, bởi vì chúng ta bây giờ còn cả một đêm dài phía trước để cố gắng nhận định được tình hình có thể tệ tới mức nào”, Chris Weston, người đứng đầu Bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone cho biết.

"Đó là trường hợp xấu nhất, không có người mua vì rủi ro, trong khi có rất nhiều người bán ngoài kia, vì vậy thị trường này đang bị ảnh hưởng rất nặng nề”, ông cho biết.

Các thị trường tài sản đã chứng kiến ​​sự biến động tăng mạnh sau cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc, với chỉ số VIX hay được gọi là thước đo nỗi sợ hãi của phố Wall, tăng hơn 55% trong 9 ngày qua.

Tin bài liên quan