Ông Bùi Ngọc Dương, phát biểu tại buổi công bố xếp hạng tín nhiệm

Ông Bùi Ngọc Dương, phát biểu tại buổi công bố xếp hạng tín nhiệm

CEO BSR: Xếp hạng tín nhiệm quốc tế là cuộc đua vượt chính mình

(ĐTCK) Mức “BB” với “Triển vọng tích cực” mà Fitch Ratings đánh giá CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) mới đây là minh chứng cho sức mạnh về chiến lược, hoạt động và tài chính của doanh nghiệp. Ông Bùi Ngọc Dương, Tổng Giám đốc BSR trao đổi với Đầu tư Chứng khoán.

Mức xếp hạng tín nhiệm mà BSR đạt được tương đương với tập đoàn mẹ là Petrovietnam. Ông có thể chia sẻ việc xếp hạng tín nhiệm quốc tế là yêu cầu từ tập đoàn mẹ hay nhu cầu tự thân của BSR?

Chúng tôi bắt đầu triển khai việc xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ tháng 6/2022, công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings thực hiện liên tục từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023 đã hoàn tất và Fitch Ratings công bố rộng rãi kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu với BSR. Quá trình đánh giá xếp hạng tín nhiệm BSR được thực hiện một cách độc lập, khách quan theo quy trình và tiêu chí đánh giá của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings (các tiêu chí và quy trình đánh giá đã được công bố rộng rãi theo các báo cáo đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Fitch Ratings).

Bên cạnh Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, BSR được Petrovietnam giao nghiên cứu mở rộng các dự án lọc dầu. Chúng tôi đã thuê tư vấn BCG (Mỹ) thực hiện xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty, trong đó có việc kêu gọi các đối tác đầu tư vào lĩnh vực hóa dầu trong tương lai. Chính phủ cũng giao BSR phối hợp với các cấp chính quyền đưa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trở thành hạt nhân của Trung tâm lọc hóa dầu quốc gia tại Quảng Ngãi.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu thu hút vốn và các nguồn lực từ các tổ chức đầu tư trong ngoài nước tham gia vào chiến lược phát triển BSR là rất cần thiết, đồng thời là động lực để chúng tôi thực hiện xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần này bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu sẽ là công cụ đánh giá hữu ích cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong việc xem xét đưa ra các quyết định hợp tác đầu tư với BSR.

Chủ động tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Fitch Ratings đã thể hiện cam kết của BSR đối với các nhà đầu tư tiềm năng về hiệu quả hoạt động, trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ luật pháp.

Tham gia vào cuộc chơi quốc tế, tuân thủ các chuẩn mực cao như các doanh nghiệp lớn trên thế giới, bản thân BSR cũng phải nâng cấp mình lên như thế nào, thưa ông?

Quá trình đánh giá xếp hạng tín nhiệm do Fitch Ratings thực hiện theo các tiêu chí công khai gồm nhóm tiêu chí liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, chiến lược, pháp lý và tài chính. Quy trình và các bước triển khai chi tiết được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư tiềm năng.

Với BSR, việc tuân thủ các quy chuẩn quốc tế trong hoạt động là yêu cầu đặt ra từ lâu. Mô hình tổ chức, nhân lực của Công ty được đánh giá cao, đã có độ chín về kinh nghiệm, làm chủ công nghệ lọc dầu. Thực tế, BSR đã xuất khẩu chuyên gia cho các nhà máy lọc dầu khác, hỗ trợ nhiều đơn vị trong các hoạt động hóa dầu.

Như ông đã đề cập, đánh giá “BB”, triển vọng tích cực sẽ hỗ trợ BSR trong công tác thu xếp vốn cho Dự án nâng cấp mở rộng, ông có thể cập nhật tiến độ dự án cho đến nay?

Sau khi Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, chúng tôi đã bắt tay vào triển khai điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cấp có thẩm quyền. Cho đến nay, tiến độ dự án đang thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo mục tiêu Chính phủ giao. Theo lộ trình dự kiến, hết quý 1/2025, dự án sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng để đến 2028 vận hành thương mại. Mục đích chính của dự án là cải thiện hiệu quả của nhà máy lọc dầu, gia tăng năng lực xử lý, phối trộn kết hợp các loại dầu thô…

Các dự án năng lượng gần đây nhận được sự quan tâm và sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành. Tuy nhiên, hiện dự án không còn được Chính phủ bảo lãnh thu xếp vốn là một khó khăn, thách thức này rất lớn, đặc biệt trong tình hình mặt bằng lãi suất quốc tế rất cao như hiện nay. Do vậy với xếp hạng BB/Triển vọng tích cực sẽ góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận của BSR với những nguồn vốn trong và ngoài nước với lãi suất và thời hạn vay tối ưu cho Dự án.

BSR có tính tới phương án tăng vốn Điều lệ và thúc đẩy chuyển sàn HOSE để thu hút thêm nhà đầu tư?

BSR đang xây dựng đề án tăng Vốn điều lệ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm gia tăng khả năng đảm bảo vốn chủ sở hữu cho Dự án nâng cấp mở rộng cũng như các dự án khác trong tương lai.

Về việc chuyển sàn, như các nhà đầu tư cũng đã biết vướng mắc do quy định không rõ ở một số văn bản pháp luật liên quan đến một công ty con của BSR. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý tăng cường rà soát, nhằm tăng tính minh bạch, kiểm soát rủi ro, việc này cần thời gian để BSR giải trình với các cơ quan để sớm giải quyết việc này. Thực tế cũng như kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế đã cho thấy, BSR hiện không có rủi ro nào với cổ đông về mặt tài chính.

Việc chuyển sàn HOSE, nhằm hướng đến mục tiêu BSR thu hút được cổ đông trong và ngoài nước cũng như cổ đông chiến lược trong những năm tiếp theo phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn của mình. Đánh giá của Fitch Ratings đã chứng minh sức khỏe tài chính của BSR vững mạnh, hoạt động Công ty minh bạch. Trong tháng 10 này, chúng tôi dự kiến có buổi tiếp xúc với cổ đông để có những chia sẻ sâu hơn về doanh nghiệp.

Tin bài liên quan