Châu Á đã chi 50 tỷ USD dự trữ ngoại hối vào tháng 9 để bảo vệ đồng nội tệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chính phủ châu Á đã chi khoảng 50 tỷ USD dự trữ ngoại hối vào tháng 9 để bảo vệ đồng nội tệ trước sự tăng giá không ngừng của đồng đô la Mỹ, đây cũng mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.
Châu Á đã chi 50 tỷ USD dự trữ ngoại hối vào tháng 9 để bảo vệ đồng nội tệ

Dựa trên các ước tính từ dữ liệu của các ngân hàng trung ương và các cơ quan chính phủ khác và điều chỉnh chúng theo những thay đổi trong tỷ giá hối đoái, công ty chuyên theo dõi dòng vốn toàn cầu Exante Data ước tính các nền kinh tế mới nổi châu Á (ngoại trừ Trung Quốc) đã chi gần 30 tỷ USD trên thị trường giao ngay chỉ trong tháng 9. Con số đó tăng lên 50 tỷ USD khi tính cả Nhật Bản.

Theo Exante Data, doanh số bán đô la trong khu vực châu Á trong 9 tháng đầu năm đã đạt xấp xỉ 89 tỷ USD, đánh dấu thời kỳ mà các khoản chi ngoại hối đạt mức cao nhất kể từ ít nhất là năm 2008.

Doanh số mua bán đô la ở các nền kinh tế mới nổi châu Á (ngoại trừ Trung Quốc)

Doanh số mua bán đô la ở các nền kinh tế mới nổi châu Á (ngoại trừ Trung Quốc)

Động thái này diễn ra với mức độ gia tăng khi Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đo lường đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính khác đang giao dịch ở mức cao kỷ lục sau đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nhất kể từ những năm 1980. Đồng bạc xanh tăng giá đã làm giảm giá trị của dự trữ các loại tiền tệ khác trong danh mục của các ngân hàng trung ương.

Trong khi doanh số bán đô la gần đây của các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản phần lớn đã được công khai, hoạt động của các quốc gia khác chủ yếu được ghi nhận thông qua báo cáo của ngân hàng trung ương.

Theo Exante Data dựa trên dữ liệu hiện có sẵn từ ngân hàng trung ương của quốc gia, trong tháng 9, Nhật Bản đã bán 20 tỷ USD, Hàn Quốc đã bán được khoảng 17 tỷ USD. Trong khi Hồng Kông, Philippines, Đài Loan và Thái Lan cũng bán ròng đô la trong tháng 9.

Alex Etra, chiến lược gia cấp cao tại Exante cho biết: “Tiền tệ của họ đang chịu áp lực khi đối mặt với lãi suất cao hơn. Có thể có một mức độ không chắc chắn bất thường về lãi suất cao của Mỹ.

Trong khi đó, tốc độ can thiệp có thể vẫn chưa kết thúc khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm vào ngày 13/10, mang lại nhiều lời bàn tán về hành động có thể xảy ra từ các nhà chức trách Nhật Bản.

Các chính phủ châu Á đã thường xuyên sử dụng biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối để làm chậm lại hoặc kiểm soát sự biến động, cũng như làm suy yếu tiền tệ. Nhưng doanh số bán đô la của tháng 9 đã đạt mức cao nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch vào tháng 3/2020.

Theo chiến lược gia Alex Etra, việc giảm dự trữ ngoại hối có thể xuất phát một phần từ việc tái phân bổ tài sản cũng như việc định giá giảm. Nhưng ở một mức độ lớn hơn, các ngân hàng trung ương cần phải bán dự trữ ngoại hối để có tiền mặt trong tay.

Mặt khác, dự trữ ngoại hối cũng đang giảm trên toàn thế giới. Dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm hơn 1.000 tỷ USD, tương đương 8,9% trong năm nay xuống dưới 12.000 tỷ USD, đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 2003.

Tin bài liên quan