Châu Phi trước bài toán khó về vaccine ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Châu Phi cần khoảng 9 tỷ USD để mua đủ vaccine ngừa COVID-19, qua đó có thể khống chế đại dịch tại châu lục này. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hơn cả ở thời điểm hiện nay là khan hiếm nguồn cung vaccine khi mà tất cả các nước đều trong cuộc đua thu mua vaccine.
Một loại vaccine phòng COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Một loại vaccine phòng COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Hippolyte Fofack, nhà kinh tế trưởng của Afreximbank - ngân hàng có trụ sở tại Cairo (Ai Cập) đã đưa ra đánh giá trên khi làm việc với Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Phi về vấn đề sở hữu vaccine ngừa COVID-19. Ông đề cập đến một thực tế các nước "lục địa đen" không thể cạnh tranh với các nước giàu hơn hiện đang sở hữu lượng lớn nguồn cung vaccine ngừa COVID-19.

Theo ông Fofack, trong trường hợp vaccine ngừa COVID-19 còn dư lại trên thị trường, nhiều nước đang phát triển, trong đó có các nước châu Phi, sẽ được phân bổ số lượng vaccine này. Ông cho rằng các nước châu Phi sẽ cần đề nghị các nước giàu để có thể tiếp cận vaccine ngừa COVID-19.

Afreximbank ước tính châu Phi sẽ cần chi 5,8 tỷ USD để mua vaccine và 3,3 tỷ USD để phân phối vaccine đến người dân châu lục để có thể đạt được mục tiêu đầu năm 2021 tiêm chủng cho ít nhất 60% trong tổng số 1,3 tỷ người dân ở châu lục này. Một số nguồn quỹ vaccine sẽ đến từ COVAX - một liên minh toàn cầu đồng do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu, nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo.

COVAX tuần trước cho biết liên minh đã có thỏa thuận mua gần 2 tỷ liều vaccine, với đợt giao hàng đầu tiên sẽ đến hạn vào đầu năm 2021, tuy nhiên, không rõ số lượng vaccine sẽ được phân phối với châu Phi. Nam Phi - nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 ở châu lục này, hy vọng sẽ nhận được lô vaccine đầu tiên từ COVAX trong quý II/2021.

Tin bài liên quan