Chỉ số CPI tháng 2/2022 của Mỹ tăng lên mức kỷ lục

Chỉ số CPI tháng 2/2022 của Mỹ tăng lên mức kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 2/2022 - là thước đo lạm phát đã chứng kiến mức tăng cao nhất trong 40 năm qua.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ mới công bố, chỉ số CPI trong tháng 2 của Mỹ tăng 7,9%, đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/1982. Mức tăng này không nằm ngoài dự báo, nhưng vẫn cho thấy giá cả tiếp tục leo thang, đặc biệt là giá xăng, thực phẩm và nhà ở.

Trước đó, chỉ số CPI tháng 1/2022 của Mỹ đã tăng 7,5%, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp chỉ số này vượt trên ngưỡng 6%.

Lạm phát của Mỹ đã vượt xa mức mục tiêu 2% mà Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) đề ra. Dự kiến, ngày 16/3 tới, Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát. Các nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ có 7 lần tăng lãi suất trong năm nay.

Dẫu vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng có thể đẩy lùi tình trạng lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này, khi số liệu về việc làm trong tháng 2 tại Mỹ đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Theo ông Biden, bất chấp giá nhà, giá thực phẩm và năng lượng tăng cao, thị trường việc làm trong tháng 2 vẫn khởi sắc và đây là điều kiện tốt để đối phó với những thách thức do lạm phát gây ra.

Tin bài liên quan