Chủ tịch LCG: Chúng tôi không rũ bỏ trách nhiệm

Chủ tịch LCG: Chúng tôi không rũ bỏ trách nhiệm

(ĐTCK-online) Chủ tịch LCG cho biết, không có chuyện LCG rũ bỏ trách nhiệm đối với khoản vay bằng vàng của Công ty 12 vì khoản vay này do 2 cá nhân là ông Trần Duy Doanh và bà Trần Thu Thủy hưởng quyền lợi và chịu trách nhiệm.

>> 3 khúc mắc trong công bố thông tin của LCG

Việc CTCP Licogi 16 (LCG - sàn HOSE) lưu ý về khoản vay dài hạn bằng vàng của công ty con là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12 (Công ty 12) tại thời điểm 30/6/2011 là 5.851,865 lượng vàng, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo NĐT. Đó không chỉ bởi giá vàng hiện ở mức cao khiến giá trị khoản vay bị đội lên, mà còn bởi sự phủ nhận của LCG với khoản vay vàng của công ty con mà LCG nắm giữ tới 80% vốn. ĐTCK đã trao đổi với ông Bùi Dương Hùng  (ảnh), Chủ tịch HĐQT LCG.

Thưa ông, có hay không việc LCG từ chối trách nhiệm đối với khoản vay bằng vàng của Công ty 12?

Xin khẳng định ngay là không hề có chuyện LCG rũ bỏ trách nhiệm ở đây. Mà trách nhiệm cũng như quyền lợi đối với khoản vay này đã được hai bên cam kết rất rõ tại hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong LCG. Theo đó, hai cá nhân của Công ty 12 là ông Trần Duy Doanh và bà Trần Thu Thủy sẽ hưởng quyền lợi và chịu trách nhiệm cá nhân liên quan đến khoản vay này của Dự án 18 héc-ta tại xã Đông Thạnh - huyện Hóc Môn - TP. HCM (gọi tắt là Dự án Đông Thạnh), nên lời ăn, lỗ chịu, không liên quan đến LCG.

 

NĐT cho rằng, khi nắm 80% cổ phần tại Công ty 12 thì các dự án do Công ty 12 sở hữu sẽ đương nhiên thuộc về LCG. Vậy sao LCG chỉ chịu trách nhiệm đối với Dự án Khu dân cư 12,5 héc-ta phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM (gọi tắt là Dự án Hiệp Thành), cũng như các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến dự án này, trong khi Công ty 12 có 2 dự án đầu tư là Hiệp Thành và Đông Thạnh?

Trước đây, khi mua cổ phần tại Công ty 12, chúng tôi chỉ mua 1 trong số 2 dự án của Công ty 12 là Hiệp Thành. Dự án Đông Thạnh chưa được chuyển nhượng cho LCG. 

 

Không ít cổ đông LCG lo ngại về khả năng rủi ro phát sinh nếu khoản vay vàng của Công ty 12 được thế chấp bằng tài sản, mà cụ thể là các dự án kinh doanh. Ông có thể cho biết về tài sản thế chấp ở đây, cũng như hiệu quả hoạt động của nó?

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, LCG không chịu trách nhiệm đối với khoản vay này như trên đã nói. Tài sản thế chấp ở đây chính là Dự án Đông Thạnh đã có lượng đất sạch 80 - 85%. Ngoài ra, cũng cần khẳng định thêm là cả hai dự án (Đông Thạnh và Hiệp Thành) mặc dù mới trong giai đoạn đền bù và thi công xây dựng hạ tầng, chưa đi vào khai thác kinh doanh, nhưng ước thu về sau khi trả lãi vay và các khoản chi phí khoảng 377 tỷ đồng lợi nhuận. Do đó, khả năng lỗ là không có, vấn đề chỉ còn là có giảm hiệu quả kinh doanh so với dự kiến ban đầu hay không thôi.

 

Như vậy, có thể hiểu, LCG chỉ "gắn" với Dự án Hiệp Thành. Sắp tới, LCG có hướng giải quyết ra sao nhằm tăng hiệu quả hoạt động của dự án này để bảo toàn nguồn vốn vay?

Chúng tôi đang tiến hành chuyển toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ Dự án Hiệp Thành sang một pháp nhân khác, tách khỏi Công ty 12.