Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ vào ngày giao dịch đầu tiên của quý II khi cổ phiếu ngành năng lượng tăng vọt sau tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu bất ngờ của OPEC+.

Stoxx 600 tăng 0,2% trong phiên 3/4 tại London, chỉ số DAX tại Đức tăng 0,09%, chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 0,53%.

Cổ phiếu ngành năng lượng đã tăng mạnh khi OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày, điều này đã đi ngược lại với những đảm bảo trước đó của tổ chức này rằng sẽ giữ nguồn cung ổn định. Giá cổ phiếu ngành bất động sản cũng tăng điểm, trong khi cổ phiếu ngành du lịch và giải trí lại giảm.

Trước đó, OPEC+ đã cam kết cắt giảm sản lượng thêm 1,16 triệu thùng/ngày. Trong đó, Saudi Arabia là nước dẫn đầu nỗ lực cắt giảm sản lượng với mức giảm 0,5 triệu thùng/ngày. Ngay sau tin tức này, giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York có lúc tăng tới 8%, mức tăng trong ngày mạnh nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, đạt 79,6 USD/thùng.

Trước đó, chứng khoán châu Âu vừa kết thúc tháng 3 tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên chứng khoán châu Âu hoạt động kém hơn so với chứng khoán Mỹ kể từ tháng 10/2022, khi tình trạng khủng hoảng ngành ngân hàng dẫn đến những lo ngại mới về suy thoái kinh tế.

Tháng 3 cũng chứng kiến ​​sự dịch chuyển lớn với việc các nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư từ cổ phiếu các ngành nhạy cảm với nền kinh tế theo chu kỳ sang cổ phiếu các ngành an toàn hơn. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã phục hồi vào tuần trước khi Stoxx 600 có mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ đầu tháng 1/2023 sau khi dữ liệu kinh tế chỉ ra lạm phát đang hạ nhiệt.

Joachim Klement, người đứng đầu bộ phận chiến lược tại Liberum Capital cho biết, mặc dù tin tức về OPEC+ có thể gây ra lạm phát trong thời gian ngắn, nhưng ông kỳ vọng áp lực về giá từ động thái này sẽ không đáng kể. "Hiện tại, chúng tôi vẫn lạc quan rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng sẽ lắng xuống và các ngân hàng trung ương sẽ không tăng lãi suất nhiều hơn nữa, do đó sẽ loại bỏ được một số yếu tố bất lợi cho nền kinh tế", ông nói.

Các chiến lược gia của JPMorgan Chase thận trọng hơn, cho biết, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm nay, được hỗ trợ bởi giá khí đốt giảm ở châu Âu và việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, thị trường này khó có khả năng tăng tốc trong nửa cuối năm 2023.

Tin bài liên quan