Chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2023?

Chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2023?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ số Nasdaq 100 đang ghi nhận quãng nửa đầu năm 2023 tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nhìn lại quá khứ, việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong nửa đầu năm thường là dấu hiệu tốt cho giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Nửa đầu năm nay thị trường chứng khoán Mỹ đã cho thấy chuỗi tăng trưởng tích cực khi chỉ số Nasdaq 100 ghi nhận 6 tháng đầu năm thành công nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, các chuyên gia Phố Wall ngày càng lo ngại rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra những quyết định làm cản trở đà tăng này của thị trường chứng khoán.

Các nhà đầu tư từng đặt cược rằng Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ nhanh và mạnh nhất từ trước đến nay này. Tâm lý lạc quan này cộng với sự nổi lên của các công ty công nghệ đã giúp các cổ phiếu lĩnh vực công nghệ thăng hoa, trở thành nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ. Sau khi thị trường giảm mạnh 33% trong năm 2022, chỉ số Nasdaq 100 đã tăng vọt 36% trong nửa đầu năm 2023.

Năm nay thị trường chứng khoán Mỹ đã phải đối mặt với nhiều thách thức như những biến động trong ngành ngân hàng, nguy cơ suy thoái kinh tế và lãi suất đang ở mức cao nhất kể từ năm 2007. Nhưng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn cho thấy những sự lạc quan khi nền kinh tế vẫn bền bỉ và triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp có vẻ đang được cải thiện.

Nhìn lại các dữ liệu lịch sử sẽ thấy việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh mẽ trong nửa đầu năm thường là báo hiệu cho 6 tháng còn lại của năm cũng tăng trưởng tốt. Giám đốc đầu tư Ryan Detrick của Carson Group nói rằng, kể từ thập niên 1950 đến nay, khi S&P 500 tăng hơn 10% trong 6 tháng đầu năm thì theo trung vị, chỉ số này sẽ tăng 10% trong nửa cuối năm.

Nhưng các chuyên gia Phố Wall cảnh báo rằng, đà tăng của cổ phiếu công nghệ có vẻ đang xuất hiện bong bóng, định giá nhìn chung khá cao và chỉ tăng chủ yếu ở một số ít mã cổ phiếu công ty công nghệ lớn (big tech) như Apple, Microsoft và Nvidia. Bà Savita Subramanian, Giám đốc của Bank of America bày tỏ lo ngại về việc cổ phiếu nhóm Big Tech của Mỹ đã bị thổi phồng quá mức.

Năm 2022 là năm chỉ số Nasdaq 100 và chỉ số S&P 500 của Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Tính đến hết tuần trước, chỉ số S&P 500 đã tăng 13%, hiện chỉ số này đang ở ngang với lúc Fed khởi động chu kỳ tăng lãi suất hồi tháng 3/2022. Chỉ số S&P 500 cũng cao hơn 22% kể từ vùng đáy hồi tháng 10 năm ngoái.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tốt hơn nhiều so với kỳ vọng của Phố Wall. Hồi đầu năm nay, các chuyên gia nhận định chỉ số S&P 500 sẽ đi ngang quanh mức của năm 2022. Còn hiện tại, các chuyên gia dự đoán đến cuối năm 2023, chỉ số S&P 500 sẽ giảm 6% so với mức đóng cửa ngày 23/6.

Ông Mike Wilson, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley và ông Marko Kolanovic, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của JPMorgan Chase, có chung dự báo rằng đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sớm chấm dứt khi Fed đang báo hiệu sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn nữa.

Tin bài liên quan