Phố Wall có 2 phiên tăng liên tiếp sau phát biểu của bà Yellen (Ảnh minh họa: AFP)

Phố Wall có 2 phiên tăng liên tiếp sau phát biểu của bà Yellen (Ảnh minh họa: AFP)

Chứng khoán tiếp tục khởi sắc, giá vàng hạ nhiệt

(ĐTCK) Phát biểu ôn hòa Chủ tịch Fed tiếp tục là khởi nguồn cho đợt tăng của phố Wall và chứng khoán châu Âu. Trong khi đó, giá vàng sau phiên khởi sắc trước đó đã nhanh chóng hạ nhiệt.

Trong bài phát biểu lần đầu tiên sau cuộc họp tháng 3, bà Janet Yellen, Chủ tịch Fed đưa ra giọng điệu ôn hòa về chính sách tiền tệ khi cho rằng, Fed nên thận trọng trong quyết định tăng lãi suất. Giọng điệu này tiếp tục được Thống đốc Fed Chicago lặp lại hôm thứ Tư.

Những phát biểu này đã giúp xoa dịu nỗi lo của nhà đầu tư bởi các phát biểu mang tính diều hâu trước đó của một số quan chức Fed.

Ngay sau bài phát biều của bà Yellen, phố Wall đã tăng khá mạnh trong phiên thứ Ba và tiếp tục duy trì đà tăng tốt trong phiên thứ Tư, nới rộng thêm đà tăng trong năm 2016.

Chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall trong phiên thứ Tư giảm 1,9%, xuống mức thấp nhất kể từ 8/2015, thời điểm Trung Quốc bắt đầu phá giá đồng nhân dân tệ.

Theo dữ liệu vừa công bố, bảng lương trong lĩnh vực tư nhân của Mỹ (ADP) tăng thêm 200.000 việc làm trong tháng 3, phù hợp với mong đợi của thị trường. Tuy nhiên, các thị trường ít có phản ứng đến dữ liệu này. Báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào thứ Sáu và đây là dữ liệu quan trọng, được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Kết thúc phiên 30/3, chỉ số Dow Jones tăng 83,55 điểm (+0,47%), lên 17.716,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,94 điểm (+0,44%), lên 2.063,95 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 22,67 điểm (+0,47%), lên 4.869,29 điểm.

Tương tự, phát biểu ôn hòa của bà Yellen cũng giúp chứng khoán châu Âu tăng mạnh trong phiên thứ Tư, thậm chí mức tăng còn lớn hơn cả 2 phiên tăng liên tiếp của phố Wall. Tuy nhiên, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có mức điểm dương trong năm 2016, thì chứng khoán châu Âu vẫn chưa thể bù đắp hết những gì đã mất từ đầu năm.

Kết thúc phiên 30/3, chỉ FTSE 100 tại Anh tăng 97,27 điểm (+1,59%), lên 6.203,17 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 158,67 điểm (+1,60%), lên 10.046,61 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Phát tăng 77,75 điểm (+1,78%), lên 4.444,42 điểm.

Phát biểu của bà Yellen cũng giúp chứng khoán Hồng Kông có phiên tăng mạnh hơn 2% trong phiên thứ Tư, lên mức cao nhất gần 3 tháng, trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản lại chịu tổn thất vì phát biểu này. Bởi việc Fed thận trọng tăng lãi suất đã khiến đồng USD giảm mạnh so với đồng yên, qua đó tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp xuất khẩu, cũng như cả nền kinh tế Nhật Bản.

Chứng khoán Trung Quốc sau 2 phiên giảm điểm cũng đã khởi sắc trở lại trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 30/3, chỉ số Nikkei 225 giảm 224,57 điểm (-1,31%), xuống 16.878,96 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 437,09 điểm (+2,15%), lên 20.803,39 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 80,81 điểm (+2,77%), xuống 3.000,65 điểm.

Trên thị trường vàng, sau phiên tăng vọt hôm thứ Ba nhờ phát biểu của bà Yellen, giá vàng đã chịu áp lực chốt lời ngắn hạn trong phiên thứ Tư, nên quay đầu giảm giá, trả lại phân nửa những gì đã có được trong phiên trước đó.

Kết thúc phiên 30/3, giá vàng giao ngay giảm 17,6 USD (-1,42%), xuống 1.224,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2016 giảm 8,9 USD (-0,72%), xuống 1.226,9 USD/ounce.

Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp do tác động của nỗi lo dư cung, giá dầu thô đã hồi phục trở lại trong phiên thứ Tư. Tuy nhiên, do nỗi lo dư cung vẫn còn thường trực khiến giá dầu thô hạ nhiệt và chỉ có được mức tăng tối thiểu. Áp lực giảm giá dầu thô vẫn đang thường trực.

Kết thúc phiên 30/3, giá dầu thô Mỹ tăng 0,04 USD (+0,1%), lên 38,32 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,12 USD (+0,31%), lên 39,26 USD/thùng.

Tin bài liên quan