Một góc phường Bồng Sơn, trung tâm huyện Hoài Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Một góc phường Bồng Sơn, trung tâm huyện Hoài Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Cơ hội mới về thu hút đầu tư hạ tầng đô thị Hoài Nhơn - Bình Định

(ĐTCK) Việc trở thành thị xã trực thuộc tỉnh sẽ tạo động lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của Hoài Nhơn trong tương lai, cũng như thu hút đầu tư vào địa phương. Đặc biệt, đối với lĩnh vực hạ tầng đô thị.

Trở thành thị xã cấp tỉnh

Vừa qua, tin vui đến với người dân và chính quyền huyện Hoài Nhơn cũng như tỉnh Bình Định đó là tại Phiên họp thứ 44 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã gồm: Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Theo đó, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/6/2020 sẽ chính thức được thành lập.

Thật ra, không phải đợi đến bây giờ mà hơn 10 năm trước, UBND tỉnh Bình Định đã có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, xác định Hoài Nhơn là đô thị hạt nhân vùng phía Bắc tỉnh Bình Định; hình thành nơi đây một trung tâm thương mại dịch vụ - du lịch, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng đô thị bền vững.

Theo quyết định phê duyệt, thị xã Hoài Nhơn có tổng diện tích 420,84 km2. Trong đó, khu vực nội thị bao gồm 2 thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan; 9 xã: Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Hoài Tân, Hoài Hương, Hoài Xuân và Hoài Đức. Khu vực ngoại vi dự kiến 6 xã: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ và Hoài Hải…

Cơ hội mới về thu hút đầu tư hạ tầng đô thị Hoài Nhơn - Bình Định ảnh 1

Trở thành thị xã trực thuộc tỉnh là niềm mong mỏi của người dân và chính quyền huyện Hoài Nhơn nhiều năm qua. Ảnh: Trọng Lợi  

Ông Nguyễn Văn Đẹp, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết, hiện tại, dân số của Hoài Nhơn hơn 212.000 người; trong đó, khu vực nội thị được tính cho 11 phường khoảng 155.000 người và dân số ngoại thị trên 57.000 theo định hướng quy hoạch chung được phê duyệt.

Đến năm 2035, đô thị Hoài Nhơn sẽ phát triển theo 4 khu vực. Trong đó, khu vực 1 phát triển đô thị trung tâm Bồng Sơn (gồm thị trấn Bồng Sơn và các xã Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức), là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại… Đây cũng chính là trung tâm hành chính - chính trị của thị xã Hoài Nhơn.

Khu vực 2, phát triển thị trấn Tam Quan và các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch. Còn trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp du lịch văn hóa lịch sử và phát triển khu ở mới Hoài Thanh Tây là khu vực 3 và khu vực 4 là trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại và khu ở mới xã Hoài Hương.

Cơ hội rộng mở cho các nhà đầu tư

Ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết, để phát triển đô thị Hoài Nhơn, huyện đã có đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; hệ thống cấp, thoát nước; cấp điện; xây dựng các khu dân cư mới…

Việc định hướng xây dựng và phát triển đô thị Hoài Nhơn trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Bình Định là tâm huyết của  Đảng bộ, chính quyền, cũng là mong muốn của nhân dân Hoài Nhơn trong nhiều năm qua, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương.

- Ông Phạm Trương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Nhơn   

Cụ thể, về giao thông sẽ cải tạo kết hợp xây dựng mới mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và liên thông tăng cường kết nối liên huyện, liên vùng và cả nước. Trong đó bao gồm, xây dựng mới các tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Bình Định chạy qua Hoài Nhơn. Cải tạo nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 thành trục chính kết nối tất cả các khu chức năng, tạo động lực phát triển đô thị. Cải tạo nâng cấp kết hợp xây dựng mới tuyến đường ven biển (ĐT.639), quy mô đường cấp III đồng bằng. Cải tạo nâng cấp đường Tây tỉnh (ĐT638) đạt tiêu chuẩn đường cấp V, kết nối vùng cho các xã phía Tây huyện và với các huyện phía Tây tỉnh Bình Định, phục vụ phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch. Cải tạo nâng cấp kết hợp xây dựng mới tuyến kết nối từ đường cao tốc Bắc Nam tại nút giao phía Bắc huyện đi huyện An Lão nối với Quốc lộ 24 đi Tây Nguyên qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum...

Trong khu vực đô thị, lập quy hoạch các khu dân cư Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Thanh Tây, Hoài Hương; xây dựng quỹ đất 2 bên sông Cạn. Đồng thời, hình thành khu đô thị mới dọc đường kết nối Quốc lộ 1A cũ với Quốc lộ 1A mới tại Km 1145+540, thị trấn Bồng Sơn; các khu Thương mại dịch vụ tại khối 1, 3 thị trấn Bồng Sơn; Tam Quan; dọc sông Lại Giang (Bồng Sơn, Hoài Xuân, Hoài Đức); dọc Quốc lộ 1A, như khu đồng Phú Trăng - Hoài Tân; khu Đồng Đất Chai - Hoài Thanh Tây… Các khu đô thị Phú Mỹ Lộc (Tam Quan); ven sông Lại Giang (Hoài Xuân); khu dân cư và nhà ở xã hội - dịch vụ bến xe Bồng Sơn… Cùng với đó, xây dựng mới các công trình công cộng; hoàn chỉnh công trình di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch; các cơ sở y tế, giáo dục, công trình văn hóa, trung tâm thương mại dịch vụ, siêu thị…

Cơ hội mới về thu hút đầu tư hạ tầng đô thị Hoài Nhơn - Bình Định ảnh 2

Việc trở thành thị xã trực thuộc tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Hoài Nhơn thu hút nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Phạm Trương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Nhơn cho biết, việc định hướng xây dựng và phát triển đô thị Hoài Nhơn trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Bình Định là tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền, cũng là mong muốn của nhân dân Hoài Nhơn trong nhiều năm qua, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội và động lực cho Hoài Nhơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Được biết, trong năm 2019, UBND huyện Hoài Nhơn đã phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Trong đó, hạ tầng dân cư đô thị có 14 dự án. Một số dự án lớn như: Khu dân cư Bàu Rùa, Khu dân cư Tam Quan Bắc, Khu dân cư - nhà ở xã hội thị trấn Bồng Sơn, Khu đô thị - dịch vụ thương mại Bàu Đá, Khu đô thị - thương mại dịch vụ Tây Bàu Hồ, Khu đô thị mới Đồng Phú Trăng, Khu đô thị - thương mại Đồng Đất Chai…

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan