Có phải là vấn đề thuế thu nhập cá nhân?

Phiên giao dịch sáng 3/12 được mong chờ từ tối hôm trước, khi nhiều NĐT biết về những nỗ lực giải quyết khó khăn kinh tế của Chính phủ. Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 diễn ra trong 2 ngày 1 - 2/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc ngăn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản từ 11%/năm xuống 10%/năm từ ngày 5/12. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, NHNN thực hiện giảm lãi suất cơ bản nhằm hỗ trợ kinh doanh, chống suy giảm kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay tối đa chỉ còn 15%/năm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng để hoạt động. Ngoài ra, Liên bộ Tài chính - Công thương thông báo giá bán lẻ xăng, dầu giảm 1.000 đồng/lít từ ngày 1/12, giúp chi tiêu của người dân cũng như các NĐT chứng khoán vốn khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế được giải tỏa phần nào. Khi mà trước kia, từ 10 giờ sáng 21/7, thời điểm công bố giá xăng tăng 4.500 đồng/lít, lên 19.000 đồng/lít, VN-Index đã bị ảnh hưởng khi giảm liền 5 phiên. Nhưng tới ngày hôm nay, khi giá xăng chỉ còn 12.000 đồng/lít sau nhiều lần được được hạ xuống, các NĐT lại tỏ ra hờ hững với thông tin này, không coi đó là thông tin hỗ trợ cho TTCK, kể cả thông tin NHNN dự báo Kiều hối năm nay có thể đạt trên 8 tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm 2007, hứa hẹn nguồn vốn đổ vào kênh TTCK hoặc kênh gửi tiết kiệm tăng lên.

Vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay có lẽ là việc giãn thời gian thu thuế chứng khoán. Cách nộp thuế 20% số lãi trong một năm được đánh giá là ít NĐT lựa chọn. Cách nộp thuế 0,1% giá trị mỗi lần chuyển nhượng có vẻ đơn giản, nhưng nó gây tâm lý nặng nề cho NĐT. Vì từ đầu năm đến nay, TTCK có xu hướng giảm mạnh và sâu, hầu hết NĐT chịu cảnh thua lỗ, các CTCK lao đao, doanh nghiệp niêm yết gặp nhiều khó khăn…, việc thực hiện chính sách thuế này có thể khiến NĐT dù thua lỗ cũng phải nộp thuế khi giao dịch.

Trong bối cảnh nền kinh tế và TTCK còn nhiều khó khăn, việc thu thuế chứng khoán liệu có thoả đáng? Trong khi đó, trên thế giới, nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản… không đánh thuế; Trung Quốc tạm thời miễn thuế không thời hạn; Mỹ và các nước châu Âu đã và đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ TTCK. TTCK Việt Nam thời gian qua giảm sâu, năm nay tiến độ cổ phần hóa DNNN tiếp tục không đạt kế hoạch, nhiều đợt IPO qua TTCK không thành công. Nên chăng, các cơ quan chức năng tạm thời lùi thời hạn thu thuế chứng khoán. Khi nào tâm lý NĐT ổn định, kênh huy động vốn qua TTCK hiệu quả hơn, các đợt IPO và phát hành thêm cổ phiếu được nhiều NĐT quan tâm, giá trị vốn hóa TTCK chiếm tỷ lệ cao so với GDP… thì lúc đó, việc áp dụng thuế chứng khoán là hoàn toàn hợp lý.

Tuy vậy, NĐT cũng nên tránh tâm lý hoang mang, buồn bã, bởi vì giá cổ phiếu đã giảm xuống rất thấp, nền kinh tế đã ổn định phần nào, tình hình thế giới có thể nói đã qua giai đoạn khó khăn nhất. Các NĐT hãy bình tĩnh mua vào những cổ phiếu tốt, có triển vọng và ít chịu ảnh hưởng bởi các tác động từ nền kinh tế để nắm giữ đầu tư dài hạn. Kinh nghiệm cho thấy, trong cái rủi có cái may, khủng hoảng đan xen cơ hội, sau cơn mưa trời lại sáng…