Cổ phiếu công nghệ vẫn được giới đầu tư nhắm tới

Cổ phiếu công nghệ vẫn được giới đầu tư nhắm tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ lại diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai (3/11), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq nhích lên nhờ các giao dịch liên quan đến cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Phiên hôm nay, các công ty công nghệ và liên quan đến công nghệ đã giúp đẩy S&P 500 và Nasdaq đi lên, trong khi các công ty chăm sóc sức khỏe như UnitedHealth Group và Merck lần lượt giảm 2,7% và 3,6% đã kéo lùi Dow Jones.

Trong số các động lực chính dẫn dắt, gã khổng lồ Amazon tăng 4,5%, sau thông báo đạt được thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD với OpenAI, giúp ChatGPT mở rộng khối lượng xử lý tác vụ trên hạ tầng đám mây của Amazon Web Services.

Theo sau là cổ phiếu Nvidia tăng 2,7%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các vi mạch tiên tiến nhất của nhà sản xuất chip AI này sẽ được dành riêng cho các công ty Mỹ và không bao gồm Trung Quốc cũng như các quốc gia khác.

Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế chính thức vẫn còn khan hiếm trong bối cảnh chính phủ đang đóng cửa, nhưng Viện Quản lý Cung ứng và S&P Global (ISM) đã công bố chỉ số PMI sản xuất, cho thấy các nhà máy Mỹ tiếp tục vật lộn với sự không chắc chắn bắt nguồn từ các chính sách thuế quan của Trump.

Cụ thể, PMI sản xuất của Mỹ đã giảm xuống 48,7 điểm vào tháng 10 từ 49,1 điểm trong tháng 9 và thấp hơn dự báo là 49,5 điểm.

Không ít các nhà sản xuất tại Mỹ cho biết hoạt động kinh doanh vẫn khó khăn khi khách hàng đang hủy hoặc giảm đơn đặt hàng do sự không chắc chắn liên quan đến môi trường thuế quan luôn thay đổi.

Thông tin liên quan đáng chú ý là Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ nghe các lập luận liên quan đến tính hợp pháp của thuế quan của ông Trump vào ngày thứ Tư tới đây.

Kết thúc phiên 3/11: Chỉ số Dow Jones giảm 211,95 điểm (-0,45%), xuống 47.350,92 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 15,28 điểm (+0,22%), lên 6.855,48 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 121,88 điểm (+0,51%), lên 23.846,84 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, khi thị trường tiếp tục đón nhận loạt báo cáo kết quả kinh doanh.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,07% lên 572,28 điểm,

Cổ phiếu của GTT tăng hơn 8,7% sau khi công ty chuyên về hệ thống LNG của Pháp này nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cốt lõi.

Lĩnh vực năng lượng cũng được thúc đẩy bởi mức tăng nhẹ BP, sau khi công ty Anh công bố kế hoạch bán cổ phần tại Permian và Eagle Ford thuộc mảng kinh doanh dầu khí trên bờ tại Mỹ cho các quỹ do công ty đầu tư Sixth Street quản lý với giá 1,5 tỷ USD.

Trong số các cổ phiếu khác, PostNL đã giảm gần 4% sau khi tập đoàn bưu chính Hà Lan báo cáo khoản lỗ trong quý vừa qua lớn hơn dự kiến, với lý do áp lực ngày càng tăng đối với hoạt động bưu chính trong nước khi khối lượng giao dịch giảm và doanh thu ngày càng tập trung vào một số ít khách hàng lớn.

Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu ô tô lớn khi đều khởi sắc, như Renault tăng 2,2%, Mercedes-Benz tăng 2% và Volkswagen tăng 2,3%.

Kết thúc phiên 3/11: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 15,88 điểm (-0,16%), xuống 9.701,37 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 174,11 điểm (+0,73%), lên 24.132,41 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 11,28 điểm (-0,14%), xuống 8.109,79 điểm.

Tin bài liên quan