Cổ phiếu Facebook vào danh mục S&P 500

Cổ phiếu Facebook vào danh mục S&P 500

Standard & Poors hôm qua thông báo cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới sẽ được bổ sung vào chỉ số S&P 500 sau phiên 20/12. Đây là sự xác nhận Facebook thuộc top các công ty quan trọng nhất nước.

Facebook này cũng sẽ được thêm vào S&P 100, CNN cho biết. Sau tin tức trên, cổ phiếu Facebook đã tăng 4% trong phiên giao dịch thỏa thuận hôm qua.

Facebook sẽ thay thế công ty kiểm định thiết bị Teradyne trong S&P 500 và hãng hạ tầng năng lượng Williams Companies trong S&P 100. Gia nhập S&P 500 đồng nghĩa hãng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn. Đây cũng là sự xác nhận Facebook thuộc top các công ty quan trọng nhất nước.

 

Cổ phiếu Facebook đã tăng hơn 80% năm nay. Ảnh: Inquirer

 

Với các nhà đầu tư, động thái trên sẽ giúp họ mua cổ phiếu Facebook dễ dàng hơn. Theo Morningstar, khoảng 1.300 quỹ đầu tư và 13 quỹ ETF đang dùng S&P 500 làm chỉ số tiêu chuẩn. Họ sẽ bổ sung cổ phiếu Facebook vào danh mục đầu tư nếu hãng được đưa vào đây.

FactSet cho biết Facebook hiện là công ty đại chúng có giá trị lớn nhất trong những mã không thuộc S&P 500. Giá trị vốn hóa của họ hiện vào khoảng 123 tỷ USD và sẽ là một trong 50 công ty lớn nhất S&P 500.

Facebook đã IPO 19 tháng. Cổ phiếu của hãng ban đầu giảm mạnh do nhà đầu tư lo ngại khả năng kiếm tiền từ người dùng di động. Tuy nhiên năm nay, cổ phiếu Facebook tăng mạnh hơn 80% khi mối lo trên bị xóa bỏ.

Google cũng được bổ sung vào S&P 500 sau 19 tháng niêm yết. Đại gia tìm kiếm làm IPO tháng 8/2004 và gia nhập chỉ số này tháng 3/2006. S&P cũng thông báo hãng thời trang Abercrombie & Fitch và hãng công nghệ truyền thông JDS Uniphase sẽ rời S&P 500, thay bằng Alliance Data Systems và hãng sản xuất tấm lót sàn Mohawk Industries.

S&P 500 được coi là chỉ số thể hiện chính xác nhất thị trường chứng khoán Mỹ. Trong đây gồm 500 công ty có giá trị vốn hóa lớn, được lựa chọn từ hai sàn NYSE và Nasdaq.