Cổ phiếu ngân hàng Trung Quốc nổi sóng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ phiếu ngành ngân hàng Trung Quốc đã tăng vọt trong những phiên gần đây, đóng góp thêm 166 tỷ USD vào giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp trong chỉ số CSI 300 Financials.
Cổ phiếu ngân hàng Trung Quốc nổi sóng

Tại Mỹ, xu hướng bán tháo cổ phiếu ngành ngân hàng ngày càng tăng sau sự sụp đổ mới nhất của ngân hàng First Republic Bank, khiến chỉ số các cổ phiếu tài chính trong rổ S&P 500 có nguy cơ giảm xuống dưới mức đỉnh năm 2007 (thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008).

Thế nhưng bất chấp những hoài nghi về khả năng hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch thì tại Trung Quốc, cổ phiếu các ngân hàng nước này vẫn tăng giá mạnh mẽ, dẫn đầu bởi các ngân hàng quốc doanh. Điều này làm cho các nhà đầu tư đang cảm thấy lạc quan về triển vọng tương lai và tin rằng các ngân hàng này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Trong phiên giao dịch ngày 8/5, chỉ số tài chính CSI 300 đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm qua. Đóng góp thêm 166 tỷ USD vào giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp trong rổ chỉ số CSI 300 Financials.

Đóng góp chính cho đà tăng này là các ngân hàng quốc doanh, bao gồm China Citic Bank và Bank of China (BOC), đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 7/2015, cổ phiếu các ngân hàng này tăng kịch trần 10%.

Nếu như trước đây, giới đầu tư thường đánh giá cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp nhà nước kém hấp dẫn vì mục tiêu lợi nhuận không phải ưu tiên hàng đầu. Thì giờ đây các nhà đầu tư lại đang đặt cược vào các doanh nghiệp nhà nước, bởi Bắc Kinh cam kết sẽ cho phép các công ty này tiếp cận nhiều vốn hơn và đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế.

Bắc Kinh cũng đang thực hiện nhiều biện pháp cải cách hơn như hướng dẫn bán trái phiếu mới cho các doanh nghiệp nhà nước để định hình lại nền kinh tế.

Mức tăng vọt trong phiên giao dịch gần đây cũng được cho là do các ngân hàng quốc doanh lớn quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi để tăng tỷ suất lợi nhuận.

Bất chấp những thách thức về kết quả tăng trưởng kinh doanh quý 1 ảm đạm, một số nhà đầu tư tin rằng mức định giá rẻ và tỷ lệ trả cổ tức tốt sẽ khiến cổ phiếu ngân hàng Trung Quốc trở thành nên hấp dẫn.

Theo nhà phân tích Lin Jiali của Công ty Chứng khoán Quốc tế Haitong, đà phục hồi của cổ phiếu ngành ngân hàng là do nỗ lực của chính phủ nhằm tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp nhà nước. Với việc thị trường tín dụng đang có nhiều biến động thì các cổ phiếu ổn định và có cổ tức cao như ngân hàng có thể trở thành "bến đỗ an toàn".

Tuy nhiên, phần lớn mức tăng hiện tại của cổ phiếu ngân hàng Trung Quốc thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan của giới đầu tư trong khi các ngân hàng Trung Quốc mới đây đã công bố kết quả kinh doanh không mấy tươi sáng trong quý I/2023.

Các nhà phân tích cho rằng áp lực có thể vẫn sẽ kéo dài trong năm nay khi lãi suất cho vay được hạ xuống để vực dậy nền kinh tế. Thêm nữa, mối lo ngại về các khoản nợ xấu liên quan đến bất động sản và sự suy giảm của nền kinh tế cũng tác động không nhỏ đến ngành ngân hàng.

Zeng Jiqing, Giám đốc điều hành của Beijing Nuohua Fund Management cho rằng: “Trong thời điểm điều kiện thị trường còn nhiều biến động và chính sách tiền tệ thắt chặt, giới đầu tư có xu hướng hướng tới các tài sản ít biến động, dòng tiền ổn định và định giá thấp hơn”.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các động lực cho đợt tăng giá tiếp theo của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Lĩnh vực được các nhà giao dịch quan tâm bao gồm ngành khai thác viễn thông và năng lượng thuộc sở hữu nhà nước, cũng như các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Tin bài liên quan