Trung Quốc cam kết duy trì lãi suất phù hợp sau bài học từ sự sụp đổ của các ngân hàng Mỹ

Trung Quốc cam kết duy trì lãi suất phù hợp sau bài học từ sự sụp đổ của các ngân hàng Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cam kết sẽ đảm bảo lãi suất phù hợp và tín dụng vẫn ổn định sau khi rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng của Silicon Valley Bank (SVB).

Zou Lan, người đứng đầu bộ phận chính sách tiền tệ của PBOC cho biết: “Chúng ta cần hết sức chú ý đến rủi ro lãi suất. PBOC sẽ duy trì mức tăng trưởng hợp lý về tín dụng và tiền tệ, đồng thời đảm bảo mức lãi suất phù hợp”.

Ông cho biết, Trung Quốc đã thực hiện một chính sách tiền tệ thận trọng thông qua ngăn cản sự thay đổi mạnh mẽ của lãi suất. Tháng trước, Phó Thống đốc PBOC Xuan Changneng đã đề cập tới việc lãi suất tăng nhanh ở những nơi khác là nguyên nhân làm tổn hại đến sự ổn định tài chính toàn cầu và gây ra sự sụp đổ của SVB (Mỹ), vốn đã làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu.

Các quan chức ngân hàng trung ương cũng tìm cách xoa dịu mối lo ngại về các tín hiệu mâu thuẫn giữa tín dụng tăng nhanh và lạm phát chậm lại. Tín dụng tổng thể đang mở rộng nhanh chóng trong tháng 3, ngay cả khi lạm phát tiêu dùng giảm xuống 0,7%, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu trong nước suy giảm.

Ông Zou Lan cho biết, cần có thời gian để hỗ trợ chính sách từ phía cung chuyển sang phía cầu và lạm phát có thể sẽ có xu hướng cao hơn để quay lại mức trung bình vào cuối năm nay.

Các thị trường đang theo dõi sát sao PBOC sẽ phản ứng thế nào với việc mở rộng tín dụng nhanh chóng, vốn đã vượt quá mong đợi trong ba tháng liên tiếp. Có những lo ngại rằng tiền đang ở trong hệ thống tài chính thay vì chảy vào nền kinh tế thực.

Trong một dấu hiệu cho thấy các nhà chức trách đang dành thời gian để đánh giá tác động của các gói kích thích trước đó, số tiền cho vay kỳ hạn một năm mà ngân hàng trung ương thực hiện trong tuần này là nhỏ nhất kể từ tháng 11.

Các quan chức PBOC cũng nhắc lại cam kết sẽ duy trì chính sách mạnh mẽ và có mục tiêu trong cuộc họp giao ban. PBOC đã không thực hiện các biện pháp kích thích lớn trong năm nay, hạn chế cắt giảm lãi suất mà thay vào đó hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng vào tháng 3 để bơm thanh khoản dài hạn vào hệ thống ngân hàng. Lần gần nhất PBOC cắt giảm lãi suất chính sách kỳ hạn 1 năm là vào tháng 8/2022.

Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang mạnh lên khi được củng cố bởi chi tiêu của người tiêu dùng và sự phục hồi của thị trường bất động sản. Tăng trưởng GDP đã tăng tốc lên 4,5% trong quý đầu năm, đưa nước này đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Thống đốc PBOC Dịch Cương cho biết vào đầu tháng này rằng, Trung Quốc dự kiến sẽ đạt được mục tiêu đó khi thị trường bất động sản cải thiện.

PBOC đang tăng cường sử dụng “công cụ cấu trúc” để cung cấp các khoản vay rẻ hơn và các ưu đãi khác cho các mục đích cụ thể như tái tạo đô thị và hỗ trợ đổi mới, doanh nghiệp nhỏ và đầu tư xanh. Theo dữ liệu của PBOC, tổng dư nợ của các công cụ đó là 6.800 tỷ nhân dân tệ (988 tỷ USD) trong quý đầu năm, tăng từ 6.400 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm 2022.

Ông cho biết, hầu hết các chương trình là tạm thời và sẽ kết thúc khi các mục tiêu của chúng được hoàn thành và việc rút lui sẽ là một quá trình có trật tự và dần dần.

Tin bài liên quan