Cổ phiếu ngành bất động sản giúp chứng khoán Hồng Kông tăng 4%

Cổ phiếu ngành bất động sản giúp chứng khoán Hồng Kông tăng 4%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đang tràn ngập sắc xanh khi các trader chờ đợi báo cáo việc làm tháng 5/2023 của Mỹ. Đáng chú ý, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông dẫn đầu đà tăng này với mức tăng 4,2%.

Lĩnh vực tiêu dùng và bất động sản đang dẫn đầu đà tăng của Hang Seng, với cổ phiếu Longfor tăng 14,48%, Zhongsheng tăng hơn 8%. Các gã khổng lồ công nghệ Baidu, JD.com và Alibaba cũng đang bứt phá mạnh mẽ.

Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,19% khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2023 tiếp tục hạ nhiệt tháng thứ 4 liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong 19 tháng. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,21%.

Ở Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,83% và Shenzhen Component tăng 1,57%. Còn chỉ số ASX 200 của Australia giảm 0,48%.

Đà tăng của khu vực châu Á nối tiếp diễn biến tích cực của Phố Wall đêm qua. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite kết thúc phiên 01/06 ở mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, còn Dow Jones tăng nhẹ 0,47%.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 5/2023 để dự báo về xu hướng lãi suất của Fed.

Thị trường cũng trở nên hứng khởi sau thông tin Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trần nợ.

Cuối ngày 01/06 theo giờ Mỹ, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ trần nợ và hạn chế chi tiêu Chính phủ trong 2 năm. Hiện dự luật này đang được gửi tới Tổng thống Joe Biden.

Tin bài liên quan