Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ nghe CEO Selex Motors giới thiệu về hệ sinh thái xe máy điện Selex.

Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ nghe CEO Selex Motors giới thiệu về hệ sinh thái xe máy điện Selex.

Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) thăm nhà máy sản xuất xe điện Selex Motors Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 10/9/2023, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Giám đốc điều hành của Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ (DFC), ông Scott Nathan, cùng phái đoàn đã ghé thăm nhà máy dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện của Selex Motors tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

Tại buổi thăm quan nhà máy, CEO Selex Motors Nguyễn Hữu Phước Nguyên giới thiệu đến phái đoàn của DFC về quá trình phát triển, hoạt động sản xuất và tính ưu việt của hệ sinh thái xe máy điện Selex.

Ông Scott Nathan bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về các sản phẩm và năng lực tự nghiên cứu, phát triển của Selex Motors. Lãnh đạo DFC khẳng định, hướng phát triển của Selex Motors là đúng đắn khi tập trung vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời đánh giá cao tầm nhìn của những người sáng lập công ty trong việc đón đầu xu hướng, phát triển phương tiện giao thông điện thông minh, bền vững.

Lãnh đạo DFC trong chuyến thăm nhà máy Selex Motors tại Việt Nam.

Lãnh đạo DFC trong chuyến thăm nhà máy Selex Motors tại Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cũng đã có chuyến thăm Nhà máy Selex Motors. Tại đây, bà Janet chia sẻ, Hoa Kỳ đã và đang cam kết đầu tư đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công Bằng khoản hỗ trợ 15 tỷ USD cho Việt Nam để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Lãnh đạo DFC chia sẻ rằng, DFC sẽ ưu tiên hợp tác với Việt Nam. Hiện DFC có số vốn 60 tỷ USD, có thể đầu tư với nhiều hình thức khác nhau, không chỉ bó hẹp trong phạm vi dành cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, mà có thể dành cho cả các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, y tế, hạ tầng.

Tại chuyến thăm, hai bên cũng đã trao đổi về kế hoạch phát triển sắp tới của Selex Motors. Ông Scott Nathan khẳng định, lĩnh vực giao thông điện là một trong những ưu tiên phát triển của DFC và bày tỏ mong muốn DFC sẽ tìm hiểu, tham gia các vòng đầu tư sắp tới của Selex Motors.

Về phía Selex Motors, ông Nguyên cho biết, Selex Motors rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của DFC và mong muốn sẽ có nhiều hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Tin bài liên quan