Con đường phía trước

Con đường phía trước

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mùa đại hội cổ đông năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang đứng trước “ngã ba đường” mà phía trước, một ngã rẽ đòi hỏi sự nỗ lực, khả năng tự tiêm doping để vượt qua khó khăn chồng chất, duy trì sự tồn tại để hy vọng mọi việc tươi sáng trở lại.

Ngã rẽ còn lại là để mặc, thả trôi và ngủ đông, đồng nghĩa là một tương lai đen tối.

“Chúng tôi đã mắc bẫy tưởng thưởng của chính mình”, Tổng Giám đốc một tập đoàn bất động sản đứng trong top 5 cả nước chia sẻ. Khi quyết định chuẩn bị cho IPO, nhà tư vấn đã “bày mâm” cho doanh nghiệp phải phát triển hoành tráng, cùng lúc làm nhiều dự án, bung vay nợ, phát hành trái phiếu. Khi thị trường đảo chiều, doanh nghiệp lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi thành lập đến nay.

Dù vậy, cả đội ngũ đang quyết tâm gồng và chọn con đường thứ nhất. Đó là giấc mơ với cái đích dẫn đến sự phát triển bền vững, “một con đường sai lầm và ngõ cụt đã được nhận diện để từ nay tránh xa”, vị CEO bày tỏ.

Có nhiều doanh nghiệp chấp nhận bán những đứa con là những dự án đầy tiềm năng, đang sản sinh dòng tiền mỗi ngày để giữ uy tín và có cơ cứu đứa con khác đang không thể cựa quậy. Sản nghiệp kinh doanh có thể bớt hoành tráng nhưng sẽ có ngày trở lại. Dù vậy, để làm được điều đó, lãnh đạo doanh nghiệp phải bắt đầu bằng cách đánh giá trung thực về bức tranh thực tế mà doanh nghiệp phải đối diện, minh bạch và tôn trọng cổ đông, đối tác.

Giá cổ phiếu ở góc độ nào đó đang là tấm gương phản chiếu bức tranh thực của các doanh nghiệp, cũng biến động như hành trình tái cấu trúc mà doanh nghiệp đang triển khai. Những doanh nghiệp duy trì được sự tăng trưởng bền vững, thị giá cổ phiếu không giảm nhiều, thậm chí sắp vượt đỉnh cũ. Góc nhìn của nhà đầu tư rất sáng suốt và công bằng. Đây cũng là yếu tố tạo ra sự hấp dẫn và độ nóng của các cuộc họp đại hội cổ đông diễn ra tuần qua.

Có nhiều dữ kiện vĩ mô tạo ra sự không chắc chắn kéo dài, là kịch bản mà nhiều doanh nghiệp phải lường trước khi xây dựng kế hoạch năm 2023. Mức độ lạm phát cao ngoài dự liệu của các thị trường lớn trên thế giới; gián đoạn nguồn cung, khan hiếm vốn, lãi suất cao, sức cầu thấp, suy thoái kinh tế và thiếu hụt lao động chất lượng… ở trong nước, là những bài toán các doanh nghiệp phải giải. Đây cũng là những nội dung được phân tích sâu trong Tiêu điểm số báo này với chủ đề về các vấn đề nóng trong mùa đại hội cổ đông 2023.

Nhưng như đã đề cập, sự kiên cường và sức chống chịu ở nhiều doanh nghiệp là rất lớn. Dù kế hoạch tăng trưởng hay đi lùi, nỗ lực hành động vẫn là đòi hỏi tiên quyết. Niềm hy vọng quan trọng, song không phải là chiến lược để phát triển. Hiểu biết và dũng cảm thay đổi để tiến về phía trước có lẽ là những từ khóa nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong mùa đại hội cổ đông năm nay.

Tin bài liên quan