Ảnh: Chinadaily.

Ảnh: Chinadaily.

“Con hổ” đầu tiên bị điều tra sau Kỳ họp “Lưỡng hội” Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi nghỉ hưu 5 năm, nguyên Phó Chủ nhiệm, Phó Bí thư tổ đảng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Trùng Khánh Trịnh Hồng đã bị điều tra và là nhân vật cấp Thứ trưởng đầu tiên bị điều tra sau Kỳ họp “Lưỡng hội” (tức Quốc hội và Mặt trận) của Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 16/3 thông báo, ông Trịnh Hồng bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước.

Ông Trịnh Hồng sinh năm 1955, quê Giang Tân, Trùng Khánh, là nghiên cứu sinh trường Đảng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà kinh tế học cao cấp và nhà chính trị cao cấp. Ông Trịnh Hồng có quá trình công tác chủ yếu ở Thành phố Trùng Khánh, liên tiếp giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy của đảng và chính quyền tại đây.

Năm 2008, ông Trịnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Trùng Khánh, kiêm Chủ tịch Tổng Công đoàn Trùng Khánh. Năm 2015, giữ chức Phó Chủ nhiệm, Phó Bí thư tổ đảng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Trùng Khánh. Và thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm vào tháng 1/2018.

Ông Trịnh Hồng là “con hổ” cấp Thứ trưởng đầu tiên bị điều tra sau “Lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng là cán bộ do trung ương quản lý thứ 8 bị điều tra trong năm 2023.

Tin bài liên quan