Công ty Moderna đẩy nhanh việc chuyển vắcxin COVID-19 cho Philippines

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Teodoro Locsin dẫn thông tin từ Đại sứ Philippines tại Mỹ khẳng định hãng dược phẩm “Moderna đã xuất hàng đi và tăng tốc chuyến hàng khổng lồ này. Mọi thứ đã lại như cũ.”
Vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Theo CNN Philippines, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 27/12 cho biết công ty dược phẩm sinh học Mỹ Moderna đang theo dõi việc vận chuyển lô hàng vắcxin ngừa COVID-19 đến nước này, sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ thúc đẩy việc hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) song phương nếu Washington không cung cấp ít nhất 20 triệu liều vắcxin COVID-19 cho Philippines.

Trong dòng trạng thái trên Twitter chính thức, Ngoại trưởng Teodoro Locsin dẫn thông tin từ Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez khẳng định hãng dược phẩm “Moderna đã xuất hàng đi và tăng tốc chuyến hàng khổng lồ này. Mọi thứ đã lại như cũ.”

Ngoài nhà cung cấp Moderna, Ngoại trưởng Locsin và Đại sứ Jose Manuel Romualdez đang nỗ lực đảm bảo số lượng liều vắcxin từ công ty Arcturus của Mỹ. Hai công ty của Mỹ đã cam kết cung cấp tổng số từ 4 đến 25 triệu liều vắcxin bắt đầu từ quý 3 năm 2021.

Trước đó, ngày 26/12, Tổng thống Duterte bày tỏ ý muốn quân đội Mỹ ra khỏi lãnh thổ Philippines nếu không thể cung cấp vắcxin ngừa COVID-19.

Tin bài liên quan