COVID-19: Myanmar mở lại sân bay quốc tế Yangon sau hai năm

0:00 / 0:00
0:00
Một chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines đã hạ cánh sáng cùng ngày, trở thành chuyến bay đầu tiên đến sân bay quốc tế Yangon kể từ khi mở cửa trở lại.
Quang cảnh sân bay quốc tế Yangon. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Quang cảnh sân bay quốc tế Yangon. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Ngày 17/4, Myanmar đã mở lại sân bay quốc tế Yangon, hơn 2 năm sau khi quốc gia Đông Nam Á này ngừng tất cả các chuyến bay thương mại do đại dịch COVID-19.

Tân Hoa xã dẫn một quan chức sân bay trên cho biết một chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines đã hạ cánh sáng cùng ngày, trở thành chuyến bay đầu tiên đến sân bay quốc tế Yangon kể từ khi mở cửa trở lại.

Theo quy định phòng dịch COVID-19, mọi hành khách đến Myanmar cần có giấy tờ chứng minh đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với một trong những loại vaccine được Bộ Y tế nước này phê chuẩn kèm kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Mọi du khách nước ngoài cũng cần có xác nhận bảo hiểm y tế COVID-19 mua từ Bảo hiểm Myanmar.

Bên cạnh đó, mọi hành khách sẽ cần lưu trú tại khách sạn chỉ định, chờ kết quả xét nghiệm PCR được gửi từ Bộ Y tế Myanmar trong khoảng 24 giờ.

Myanmar ngày 16/4 ghi nhận 18 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 612.545 ca, trong khi tổng số ca tử vong vì bệnh này là 19.434 ca.

Tính đến ngày 9/4, hơn 22,23 triệu người dân Myanmar đã tiêm phòng đầy đủ.

Tin bài liên quan