CPH ngân hàng sang giai đoạn “hậu” tư vấn

CPH ngân hàng sang giai đoạn “hậu” tư vấn

(ĐTCK-online)Sau khi hoàn tất việc chấm thầu và trình kết quả lên Chính phủ, mới đây nhất, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký các văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu tổ chức tư vấn cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB).

Như vậy, cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước có kế hoạch cổ phần hóa trong năm nay đều có nhà tư vấn của mình. Điều đáng nói là theo những thông tin đến thời điểm hiện nay, chưa có vẻ gì là các ngân hàng muốn giãn bớt tiến độ IPO để tìm một thời điểm thị trường thuận lợi hơn.

Theo phê duyệt của Chính phủ, Morgan Stanley Dean Witter Asia (Singapore) Pte sẽ là nhà tư vấn cổ phần hóa BIDV, còn JP Morgan Secirities Asia Pacific Limited là nhà tư vấn cổ phần hóa ICB. Ngay sau khi có sự phê duyệt, BIDV và Morgan Stanley đã chính thức ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn cổ phần hóa vào thứ Tư (11/7).

Còn trước đó, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) cũng đã ký hợp đồng tư vấn cổ phần hóa với Deutche Bank, riêng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngay vào tháng 2/2007, đã chọn Credit Suisse là nhà tư vấn cổ phần hóa với giá trị hợp đồng trên 5 triệu USD.

Về cơ bản, việc chọn được nhà tư vấn cổ phần hóa sẽ giúp việc cổ phần hóa của hai ngân hàng thương mại này đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đơn vị tổ chức tư vấn cổ phần hóa được lựa chọn sẽ giúp các ngân hàng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa, IPO trong nước và quốc tế, đặc biệt là lựa chọn đối tác chiến lược.

Đối với khối ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank và ICB đều cho biết, họ sẽ chọn hai đối tác chiến lược, chứ không phải một như thông thường. Mặc dù cả hai ngân hàng đều cho biết đã có rất nhiều ngân hàng nước ngoài đặt vấn đề hợp tác, tuy nhiên, việc lựa chọn đối tác vẫn đang được giữ kín.

Về mặt tiến độ cổ phần hóa, cũng theo yêu cầu của Chính phủ, BIDV sẽ cùng nhà tư vấn tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lập phương án cổ phần hóa chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngay trong tháng 9/2007 và có thể bán cổ phần lần đầu vào quý IV/2007. Trong khi đó, ICB cũng đang thúc đẩy công việc để hoàn thành cổ phần hóa và thực hiện IPO vào cuối năm 2007.

Tiến độ này vẫn nằm trong kế hoạch của cả hai ngân hàng, điều này có nghĩa một số thông tin trên thị trường về khả năng hai ngân hàng này sẽ lui lại thời điểm dự kiến IPO đến thời điểm thích hợp hơn là không chính xác.