Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington DC. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington DC. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%

0:00 / 0:00
0:00
Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 27/07 đã tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% nhằm ứng phó với mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm.

Với mức tăng trên, FED đã gia tăng biên độ lãi suất cơ bản lên từ 2,25% tới 2,5%. Quyết định của FED được đưa ra sau khi dữ liệu công bố tháng trước cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 6 đã lên tới mức 9,1%, mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ.

Chủ tịch FED, ông Jerome Powell nhấn mạnh quyết định trên nhằm giảm lạm phát, ổn định nền kinh tế và giảm sức ép đối với các gia đình và doanh nghiệp Mỹ: “Tôi và các đồng nghiệp cam kết và đang khẩn trương tìm cách giảm lạm phát. Chúng tôi có các công cụ cần thiết cũng như quyết tâm để khôi phục ổn định giá cả cho người dân và các doanh nghiệp Mỹ. Nền kinh tế đã chứng minh được tính bền bỉ sau khi trải qua nhiều biến động trong hai năm rưỡi vừa qua. Chúng ta cần giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.”

FED cũng cho biết có thể sẽ có các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong thời gian tới trong bối cảnh lạm phát tiếp tục cao và phản ánh sự mất cân bằng giữa cung và cầu liên quan tới đại dịch Covid-19, giá thực phầm và năng lượng cao cũng như các sức ép về giá cả.

Tin bài liên quan