Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang mang đến niềm vui cho giới đầu tư

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang mang đến niềm vui cho giới đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã tăng phiên thứ Ba (8/11), khi người dân bắt đầu đi bỏ phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, với các nhà đầu tư hy vọng vào một chiến thắng ở một hoặc cả hai viện quốc hội cho Đảng Cộng hòa.

Tất cả 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện sẽ được bầu mới, với các chuyên gia cho rằng có thể phải chờ nhiều ngày trước khi đảng nào chiến thắng. Nhưng các dự báo phi đảng phái và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, có cơ hội lớn để đảng Cộng hòa giành được đa số tại Hạ viện và một cuộc chạy đua khó lường để giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Jay Hatfield, Giám đốc điều hành của Cơ sở hạ tầng Capital Management, cho biết: “Chúng tôi thực sự đang xem xét cổ phiếu lĩnh vực quốc phòng là bên chiến thắng sắp tới, bởi nếu Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát, chúng tôi rõ ràng sẽ có chi tiêu quốc phòng cao hơn”.

Tuy nhiên, một chiến thắng bất ngờ dành cho đảng Dân chủ có thể làm dấy lên lo ngại về đà giảm tiếp diễn ở nhóm công nghệ, cũng như chi tiêu ngân sách tăng có thể làm lạm phát vốn đã ở mức cao khó có thể hạ nhiệt nhanh, theo những người tham gia thị trường.

Dù vậy, đáng chú ý là lịch sử cũng cho thấy, chứng khoán Mỹ thường tăng điểm sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vì đây là thời điểm các chính sách của Mỹ trở nên rõ ràng hơn.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu liệu lạm phát quan trọng sẽ được báo cáo vào thứ Năm, dự kiến ​​sẽ cho thấy giá tiêu dùng hạ nhiệt và cung cấp thêm manh mối về việc liệu Fed có thể chuyển sang các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn hay không.

Các nhà giao dịch hiện đang chia rẽ về việc liệu Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% hay 0,75% tháng 12.

Kết thúc phiên 8/11, chỉ số Dow Jones tăng 333,83 điểm (+1,02%), lên 33.160,83 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,31 điểm (+0,56%), lên 3.828,11 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 51,68 điểm (+0,49%), lên 10.616,20 điểm.

Chứng khoán châu Âu đạt mức cao nhất trong 8 tuần vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư hy vọng vào một kết quả thân thiện với thị trường từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,75% lên 421,46 điểm, với các ngành công nghệ tăng 3,34% và bán lẻ tăng 2,11% đã dẫn đầu thị trường.

Các chỉ số chính của Phố Wall tăng điểm khi người Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, với các nhà phân tích kỳ vọng một chiến thắng của đảng Cộng hòa sẽ dẫn đến một chính phủ đối trọng hơn.

"Các nhà đầu tư đang mong đợi đảng Cộng hòa ít nhất sẽ giành được Hạ viện, nhưng rất có thể cũng sẽ giành được đa số tại Thượng viện. Đảng Cộng hòa ủng hộ doanh nghiệp hơn đảng Dân chủ, vì vậy, đó có thể là những gì chúng ta đang thấy hôm nay", Teeuwe Mevissen nhà kinh tế thị trường cấp cao tại Rabobank nói.

Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 10 để xác định xem liệu chính sách thắt chặt của Fed có giúp giảm lạm phát vốn đang ở mức cao trong hàng thập kỷ hay không.

Trong khi đó, hai nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết, ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất cả khi nền kinh tế khu vực đồng euro bị ảnh hưởng xấu, bởi để lạm phát ở mức cao sẽ còn gây đau đớn hơn.

Ở những cổ phiếu riêng lẻ, đáng chú ý là cổ phiếu Pandora tăng 10,6%, để đứng đầu chỉ số chuẩn sau khi công ty nêu bật nhu cầu của người mua sắm linh hoạt, ngay cả trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Cổ phiếu của Adidas đã tăng 4,4% khi Bjorn Gulden - người đứng đầu Puma sẽ nắm quyền lãnh đạo từ ngày 1/1/2023.

Kết thúc phiên 8/11: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 6,15 điểm (+0,08%), lên 7.306,14 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 155,23 điểm (+1,15%), lên 13.688,75 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 24,89 điểm (+0,39%), lên 6.441,50 điểm.

Giá dầu thô giảm khá mạnh do những lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc, trong bối cảnh dịch Covid-19 của nước này trở nên tồi tệ, cũng như sự thận trọng cao của giới đầu tư về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Kết thúc phiên 8/11, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 2,88 USD/thùng (-3,24%), xuống 88,91 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 2,56 USD/thùng (-2,68%), xuống 95,36 USD/thùng.

Tin bài liên quan