Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 càng thêm khó khi xuất hiện virus biến thể

0:00 / 0:00
0:00

Việc xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây nhiễm tăng tới 70% được nhận định sẽ gây thêm khó khăn cho cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Hôm qua (20/12), hàng loạt nước châu Âu cùng một số quốc gia khu vực khác trên thế giới bắt đầu đóng cửa đối với du khách đến từ Vương quốc Anh sau khi Anh "lên tiếng báo động về dạng mới của Covid-19 do đột biến virus" khiến tốc độ lây nhiễm tăng tới 70%.

Hiện không chỉ xuất hiện tại Anh, biến thể của virus SARS-CoV-2 đã có mặt tại Italy, Đan Mạch, Hà Lan, Nam Phi… Điều này được nhận định sẽ gây thêm khó khăn cho cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Các du khách nước ngoài tại Anh hôm qua đã vội vã mua vé máy bay về nước khi hàng loạt quốc gia châu Âu đóng cửa đường bay đối với Anh do lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại "xứ sở sương mù" có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với chủng gốc.

Các điểm du lịch nổi tiếng tại nước Anh cũng gần như vắng bóng người sau khi thành phố London cũng như phần lớn miền Đông Nam nước Anh bị tái phong tỏa.

Một du khách đến từ Pháp cho biết: "Chúng tôi đã mua được hai vé cuối cùng cho ngày hôm nay. Với tình hình xảy ra tại đây thì chúng tôi không muốn mạo hiểm. Có thể chúng tôi là những người cuối cùng trong ngày rời khỏi Anh. Hiện có vô số người Pháp cũng đi cùng chuyến bay chúng tôi”.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (21/12), Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chủ trì một cuộc họp ứng phó khẩn cấp để thảo luận về việc đi lại quốc tế, đặc biệt liên quan đến vấn đề hàng hóa đến và đi từ Anh.

Theo kế hoạch, đại diện các nước EU cũng sẽ nhóm họp khẩn cấp trong hôm nay để đưa ra cách phản ứng chung với mối đe dọa về biến thể mới của virut phát hiện ở Anh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, điều an ủi là mặc dù có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn đáng kể, nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể mới của virus gây chết người nhiều hơn hay phản ứng khác đi với vaccine (ở đây là vaccine của công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức cùng phát triển).

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện còn quá sớm để nói liệu một đột biến của virus SARS-CoV-2 có nguy hiểm hơn các biến thể trước đó hay không.

Tổ chức này đang liên lạc chặt chẽ với giới chức Anh về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trước sự lây lan của dịch bệnh.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới về Covid-19 nói: “Cho đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy có bất kỳ thay đổi nào trong hành vi của virus. Hiện các nhà khoa học của Anh, Nam Phi và nhiều nước khác đang nghiên cứu về loại virus biến thể này. Đây là điều thực sự quan trọng. Để có được kết luận cụ thể cần phải có thêm thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, virus càng lây lan mạnh thì chúng càng có nhiều cơ hội biến đổi. Vì vậy, điều quan trọng là ngay từ bây giờ là chúng ta cần phải làm mọi thứ để giảm bớt sự lây lan của virus với các công cụ hiện có”.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết sẽ cập nhật với công chúng và các quốc gia thành viên khi nắm rõ hơn và có bức tranh rõ ràng về những đặc điểm của biến thể này.

Tin bài liên quan