Từ trái qua: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai, và hai cấp phó là Lương Văn Hải, Nguyễn Văn Phong.

Từ trái qua: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai, và hai cấp phó là Lương Văn Hải, Nguyễn Văn Phong.

Cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị đề nghị phạt 5 - 6 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
Trước cáo buộc cùng các đồng phạm giao đất sai quy định cho Công ty Tân Việt Phát gây thiệt hại 45 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù.

Sáng 12/5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử, với phần công bố bản luận tội của Viện Kiểm sát.

Theo cơ quan này đánh giá, những sai phạm của Nguyễn Ngọc Hai và các bị cáo khi giao đất trái quy định cho Công ty Tân Việt Phát đã gây thất thoát 45 tỷ đồng.

Những sai phạm của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, để lại dư luận xấu và ảnh hưởng đến tính chặt chẽ của quy định quản lý đất đai của Nhà nước.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội công bố bản luận tội các bị cáo liên quan trong vụ án giao đất trái quy định tại Bình Thuận.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội công bố bản luận tội các bị cáo liên quan trong vụ án giao đất trái quy định tại Bình Thuận.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, việc xét xử các bị cáo nguyên là cựu cán bộ, lãnh đạo địa phương thể hiện tính răn đe của pháp luật, không có vùng cấm. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đánh giá các bị cáo có nhiều đóng góp cho tỉnh Bình Thuận, phạm tội không tư lợi, do đó, kiến nghị Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét các tình tiết giảm nhẹ, xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Với vai trò là người đứng đầu UBND tỉnh Bình Thuận, chịu trách nhiệm cao nhất về vi phạm trong vụ án trên, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cũng với tội danh trên, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải bị đề nghị 4 - 5 năm tù; cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Lâm và cựu Phó giám đốc Lê Nguyễn Thanh Danh 4 -5 năm tù; cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Ngô Hiếu Toàn 30 - 36 tháng tù.

Cựu giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Đặng Hoài Nhân; cựu Phó giám đốc Nguyễn Thị Thu Phong bị đề nghị tuyên 30 - 36 tháng tù; cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Nguyễn Thanh Cho; cựu Phó chi cục trưởng Lê Nam Hưng và 2 cựu cán bộ Phạm Duy Cường 24 - 30 tháng tù. Lê Anh Huy 18 - 24 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Phong, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) bị đề nghị 24 - 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện Kiểm sát xác định, sai phạm của các cựu lãnh đạo, cán bộ tại tỉnh Bình Thuận dẫn đến Công ty Tân Việt Phát hưởng lợi số tiền chênh lệch 45 tỷ đồng, được hưởng lợi bất chính không có căn cứ pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước 45 tỷ đồng, nên đề nghị bên có quyền và nghĩa vụ liên quan phải tiếp tục nộp lại số tiền trên.

Tại tòa, đại diện Công ty Tân Việt Phát cũng đã xin nộp lại số tiền này, do đó Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện này.

Theo cáo trạng trước đó xác định, năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận chủ trương bán đấu giá 3 lô đất có tổng diện tích 9,2 ha tại TP.Phan Thiết, với giá khởi điểm là hơn 111 tỷ đồng (khoảng 1,2 triệu đồng/m2) để xây dựng nhà ở thương mại, nhưng không có tổ chức hay cá nhân nào mua.

Hai năm sau, giá đất ở Bình Thuận liên tục tăng. Tháng 7/2016, ông Nguyễn Ngọc Hai ra quyết định điều chỉnh giá đất ở khu vực có ba lô đất trên lên 1,6 triệu đồng/m2.

Năm 2017, sau khi Công ty Tân Việt Phát (do ông Nguyễn Ngọc Phương làm Tổng giám đốc) có văn bản đề nghị được giao đất, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai và các đồng phạm đã đồng ý giao khu đất trên, áp dụng đơn giá năm 2013, với giá trị 111 tỷ đồng, thấp hơn thị trường.

Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận có công văn tham mưu cho UBND tỉnh, về việc giao chỉ tính giá khởi điểm ban đầu năm 2013 là 1,2 triệu đồng/m2, sau đó tiếp tục được Sở Tài chính đồng ý với giá đó.

Tháng 2/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý chủ trương giao đất cho Công ty Tân Việt Phát với đề xuất trên. Doanh nghiệp sau đó nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, rồi được giao đất thực hiện dự án.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Tân Việt Phát đã phân ra thành 500 lô đất có sổ đỏ. Sau đó cùng với Công ty Danh Khôi (tại TP.HCM) hợp tác đầu tư, huy động vốn. Qua đó, Công ty Tân Việt Phát thu được 50% số tiền bán đất, với tổng trị giá 499 tỷ đồng.

Tin bài liên quan