Ngân hàng Trung ương Canada (BoC)

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC)

Cựu Thống đốc BoC: Nền kinh tế Canada có khả năng đang tiến gần đến suy thoái

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nền kinh tế Canada đang có nguy cơ "hạ cánh cứng" ngày càng cao. 

Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Stephen Poloz cho biết, nền kinh tế Canada có nguy cơ "hạ cánh cứng" cao hơn, bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại và đang tiến gần đến suy thoái.

Việc BoC tăng lãi suất để kìm hãm sự lạm phát, giúp lạm phát của Canada đã giảm xuống 5,2% trong tháng 2/2023. Con số này đã giảm nhẹ so với con số 5,9% trong tháng 1/2023, sau khi đã đạt mức cao kỷ lục trong 40 năm trở lại đây, ở mức 8,1% trong tháng 6/2022.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất cho thấy lạm phát đã chậm lại trong tháng 2 nên nhiều nhà kinh tế kỳ vọng BoC sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ổn định. Các thành viên của hội đồng quản trị, bao gồm Thống đốc BoC Tiff Macklem và các Phó thống đốc, cảm thấy lạc quan khi chứng kiến nền kinh tế và lạm phát đều chậm lại, ủng hộ quyết định giữ lãi suất cơ bản ổn định ở mức 4,5%.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Poloz đã nhận định rằng: "Nguy cơ hạ cánh cứng chắc chắn đã tăng lên, do có quá nhiều biến động đã xảy ra trên thị trường tài chính toàn cầu và chúng tôi vẫn đang chờ những tác động còn lại từ việc tăng lãi suất". Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra phấn khởi bởi chỉ số lạm phát đã giảm xuống. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, chỉ mới giảm lạm phát không là chưa đủ, mà sẽ cần thêm một chút may mắn để nền kinh tế nước này hạ cánh mềm và tránh rơi vào tình trạng suy thoái.

Bộ trưởng Tài chính Canada, Chrystia Freeland sẽ công bố ngân sách vào ngày 28/3 tới. Bà Freeland báo hiệu rằng, chính sách tiền tệ có thể thắt chặt hơn nữa để tiếp tục giảm lạm phát, tuy nhiên vẫn sẽ có một số khoản hỗ trợ nền kinh tế để chống đỡ với lạm phát.

Cụ thể, chính phủ đang đưa ra các biện pháp có mục tiêu để giúp giảm bớt các tác động của lạm phát đối với nền kinh tế, cộng với khoản tài trợ chăm sóc y tế lên tới 196 tỷ CAD đã được công bố trước đó cho các tỉnh và vùng lãnh thổ trong 10 năm tới. Chính phủ cũng tập trung chi tiêu cho nền kinh tế sạch nhằm giúp cạnh tranh với Đạo luật Giảm phát thải của Mỹ, cung cấp hàng tỷ CAD khuyến khích năng lượng xanh ở phía nam biên giới nước này.

Ông Poloz đã nhấn mạnh rằng, việc tăng cường chi tiêu của Chính phủ sẽ giúp chống đỡ các tác động của việc tăng lãi suất của BoC. Năm ngoái là thời điểm thích hợp hơn để kích thích nền kinh tế nhưng các cơ hội phát triển đó đã bị bỏ lỡ và hiện tại nền kinh tế Canada đang chậm lại. Tất cả các tài sản có biến động nhạy cảm với lãi suất, chẳng hạn như giá nhà ở và các khoản đầu tư kinh doanh đã giảm đáng kể cho đến thời điểm này.

Tin bài liên quan